Cận cảnh lô ngà voi, vảy tê tê "khủng" chưa từng thấy vừa bị bắt giữ

Cập nhật, 13:52, Thứ Năm, 08/11/2018 (GMT+7)

Ngà voi và vảy tê tê được xếp lẫn với hàng trăm bao tải nhựa tái chế. Vụ bắt giữ được đánh giá có số lượng lớn nhất cả nước trong nhiều năm.

Theo VOV

Ngày 4/10, Cục Hải quan TP Đà Nẵng phối hợp với Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung (Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan), lực lượng chuyên trách về chống tội phạm ma túy của Công an và Bộ Đội Biên phòng TP.Đà Nẵng tiến hành khám xét các lô hàng nghi vấn có xuất xứ Nigeria và phát hiện số lượng lớn ngà voi, vảy tê tê.(Ảnh: Báo Hải quan)
Ngày 4/10, Cục Hải quan TP Đà Nẵng phối hợp với Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung (Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan), lực lượng chuyên trách về chống tội phạm ma túy của Công an và Bộ Đội Biên phòng TP.Đà Nẵng tiến hành khám xét các lô hàng nghi vấn có xuất xứ Nigeria và phát hiện số lượng lớn ngà voi, vảy tê tê.(Ảnh: Báo Hải quan)

 

Theo nguồn tin của báo Hải Quan, việc kiểm đếm được lực lượng chức năng tiến hành liên tục đến tận đêm khuya ngày 4/10 mới hoàn tất với hơn 2 tấn ngà voi và khoảng 6 tấn vảy tê tê được thu giữ. (Ảnh: Zing)
Theo nguồn tin của báo Hải Quan, việc kiểm đếm được lực lượng chức năng tiến hành liên tục đến tận đêm khuya ngày 4/10 mới hoàn tất với hơn 2 tấn ngà voi và khoảng 6 tấn vảy tê tê được thu giữ. (Ảnh: Zing)

 

Đây là vụ bắt giữ ngà voi và vảy tê tê lớn nhất cả nước kể từ đầu năm 2018 đến nay và nhiều năm gần đây. (Ảnh: Báo Hải quan)
Đây là vụ bắt giữ ngà voi và vảy tê tê lớn nhất cả nước kể từ đầu năm 2018 đến nay và nhiều năm gần đây. (Ảnh: Báo Hải quan)

 

Container hàng hóa chứa hàng cấm được tàu Lindavia vận chuyển về cảng Đà Nẵng ngày 29/9/2018. Lô hàng có xuất xứ Nigeria, tên hàng trên vận đơn là phế liệu. Nhưng kết quả khám xét có nhiều ngà voi, vẩy tê tê. Trong ảnh: Container chứa hàng cấm. (Ảnh: Báo Hải quan)
Container hàng hóa chứa hàng cấm được tàu Lindavia vận chuyển về cảng Đà Nẵng ngày 29/9/2018. Lô hàng có xuất xứ Nigeria, tên hàng trên vận đơn là phế liệu. Nhưng kết quả khám xét có nhiều ngà voi, vẩy tê tê. Trong ảnh: Container chứa hàng cấm. (Ảnh: Báo Hải quan)

 

Doanh nghiệp đứng tên nhập khẩu trên vận đơn là Công ty TNHH Thiên Trường Sử (Xóm Đoàn Kết, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An). Tại thời điểm kiểm tra, đại diện công ty không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp số hàng trên. Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm tra niêm phong trong khi mở container. (Ảnh: Báo Hải quan)
Doanh nghiệp đứng tên nhập khẩu trên vận đơn là Công ty TNHH Thiên Trường Sử (Xóm Đoàn Kết, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An). Tại thời điểm kiểm tra, đại diện công ty không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp số hàng trên. Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm tra niêm phong trong khi mở container. (Ảnh: Báo Hải quan)

 

Các bao tải dứa chứa phế liệu ngụy trang ở mặt ngoài container. (Ảnh: Báo Hải quan)
Các bao tải dứa chứa phế liệu ngụy trang ở mặt ngoài container. (Ảnh: Báo Hải quan)

 

Ngà voi và vảy tê tê bị cấm buôn bán, vận chuyển tại Việt Nam nên số hàng của Công ty TNHH Thiên Trường Sử bị tạm giữ, để cơ quan chức năng  điều tra làm rõ dấu hiệu phạm tội của những người liên quan.(Ảnh: Tiền Phong)
Ngà voi và vảy tê tê bị cấm buôn bán, vận chuyển tại Việt Nam nên số hàng của Công ty TNHH Thiên Trường Sử bị tạm giữ, để cơ quan chức năng điều tra làm rõ dấu hiệu phạm tội của những người liên quan.(Ảnh: Tiền Phong)

 

(Ảnh: Tiền Phong)
(Ảnh: Tiền Phong)

 

 (Ảnh: An ninh Thủ đô)
(Ảnh: An ninh Thủ đô)

 

(Ảnh: Báo Hải quan)
(Ảnh: Báo Hải quan)

 

Sáng 7/11, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã trao Bằng khen kèm tiền thưởng nóng 60 triệu đồng tặng Ban Chuyên án Hải quan - Công an - Biên phòng thành phố đã bắt giữ số hàng này.
Sáng 7/11, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã trao Bằng khen kèm tiền thưởng nóng 60 triệu đồng tặng Ban Chuyên án Hải quan - Công an - Biên phòng thành phố đã bắt giữ số hàng này.