Cận cảnh thiên nhiên ban tặng người dân miền Tây nhiều sản vật trong mùa lũ đẹp

Cập nhật, 15:58, Thứ Ba, 18/09/2018 (GMT+7)

Năm nay người dân ĐBSCL được thiên nhiên ban tặng có một mùa “lũ đẹp” hứa hẹn nhiều niềm vui, khi người dân nơi đây đang “mỏi tay” bắt cá tôm, cua, ốc, chuột và hái bông súng, điên điển… giúp người dân vùng lũ có thêm thu nhập. 

Để có được những sản vật của thiên nhiên ban tặng, người dân vùng lũ từ lớn đến bé đã phải trầm mình, phơi nắng để kiếm sống, mưu sinh mùa nước nổi.

Thông thường mùa lũ ở miền Tây xuất hiện một năm có một lần từ giữa tháng 7 (âm lịch) và kéo dài hết tháng 11 lũ sẽ rút nước hết trên đồng, lúc đó nông dân sẽ chuẩn bị xuống giống cho vụ mùa mới đó là lúa Đông Xuân.

Ghi nhận những hình ảnh về sản vật mùa lũ được thiên nhiên ban tặng ở miền Tây:

Theo NNVN

Mỏi tay bắt lươn
Mỏi tay bắt lươn