Du khách chen chúc rời đảo nghỉ mát của Indonesia sau trận động đất 7 độ richte

Cập nhật, 09:33, Thứ Ba, 07/08/2018 (GMT+7)

Hàng nghìn du khách đã kéo nhau chen chúc tại bãi biển trên đảo Lombok với hy vọng rời đi sau trận động đất 7 độ richte tối 5/9 khiến ít nhất 94 người thiệt mạng.

Nhiều hình ảnh và video được đăng tải cho thấy thực trạng khách du lịch tập trung đông đúc tại bãi biển. Nhiều người thậm chí phải dành cả đêm ở ngoài trời chờ đợi để lên tàu rời khỏi đảo Lombok.

Cơ quan ứng phó thảm họa quốc gia Indonesia cho biết số người thiệt mạng trong vụ động đất ở đảo Lombok sẽ gia tăng bởi lực lượng cứu hộ chưa tiếp cận được tất cả những căn nhà sập.

Hòn đảo “láng giềng” của Lombok là Bali cũng chịu ảnh hưởng sau trận động đất ngày 5/8 với 2 người thiệt mạng.

Trước đó, vào ngày 29/7 đã xảy ra trận động đất mạnh 6,4 độ richter tại đảo Lombok khiến 17 người thiệt mạng và hàng trăm du khách mắc kẹt khi leo núi.

Về mặt địa lý, Indonesia nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương do vậy thường xuyên phải đối mặt với động đất. Năm 2004, động đất kèm sóng thần đã khiến 226.000 người thiệt mạng tại 13 quốc gia, trong đó có 120.000 nạn nhân tại Indonesia.

Theo Báo Tin tức

Du khách kéo về cầu cảng ở Lombok. Ảnh: AFP
Du khách kéo về cầu cảng ở Lombok. Ảnh: AFP

 

Cơ quan khí tượng quốc gia Indonesia thông báo trận động đất 5/8 tại Lombok đã kéo theo hơn 120 dư chấn. Ảnh: AFP
Cơ quan khí tượng quốc gia Indonesia thông báo trận động đất 5/8 tại Lombok đã kéo theo hơn 120 dư chấn. Ảnh: AFP

 

Du khách xếp hàng để lên tàu. Ảnh: AFP
Du khách xếp hàng để lên tàu. Ảnh: AFP

 

Du khách mệt mỏi chờ đợi xe đến đón tại đảo Lombok. Ảnh: AFP
Du khách mệt mỏi chờ đợi xe đến đón tại đảo Lombok. Ảnh: AFP

 

Lều lán tạm thời làm nơi trú ẩn cho người bị ảnh hưởng vì động đất ở Lombok. Ảnh: AP
Lều lán tạm thời làm nơi trú ẩn cho người bị ảnh hưởng vì động đất ở Lombok. Ảnh: AP

 

Du khách tại sân bay quốc tế Praya nằm trên đảo Lombok. Ảnh: EPA
Du khách tại sân bay quốc tế Praya nằm trên đảo Lombok. Ảnh: EPA