Xem những bức ảnh thời 'Ba đảm đang', diệt giặc đói, giặc dốt

Cập nhật, 14:14, Thứ Ba, 29/05/2018 (GMT+7)

Hơn 100 bức ảnh sẽ đưa người Việt Nam quay trở lại thời điểm 70 năm trước, khi toàn dân hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch đã thi đua yêu nước đầy sôi nổi.

Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc". Lời kêu gọi của Bác đã lôi cuốn hàng triệu người Việt Nam vượt qua khó khăn, gian khổ của thời chiến, cùng chung tay góp sức vì quốc gia.

Thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ có rất nhiều phong trào như "Hũ gạo kháng chiến"; "Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm"; Thanh niên "Ba sẵn sàng"; Phụ nữ "Ba đảm đang"; "Gió Đại Phong"; "Sóng Duyên Hải"; "Cờ Ba nhất; "Trống Bắc Lý",...

Đến thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cả nước cùng đi theo phong trào: "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới"; "Ðền ơn đáp nghĩa"; "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; "Thi đua dạy tốt, học tốt"…

Những phong trào này đã kết nối hàng triệu người dân Việt Nam đoàn kết, phát huy ý chí tự lực, tự cường xây dựng đất nước trong những năm khó khăn, gian khổ nhất.

Triển lãm ảnh 70 năm thi đua yêu nước với hơn 100 bức ảnh trắng đen và ảnh màu sẽ giới thiệu tới khán giả những bức ảnh về phong trào thi đua yêu nước một thời và phong trào thi đua yêu nước thời hiện đại.

Triển lãm do Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức, kéo dài từ ngày 28/5 đến 3/6/2018 tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội.

Một số bức ảnh được trưng bày tại triển lãm:

Theo TTO

Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ các học sinh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua học tốt ở Hà Nội - Ảnh: Tư liệu TTXVN
Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ các học sinh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua học tốt ở Hà Nội - Ảnh: Tư liệu TTXVN

 

Phong trào
Phong trào "Ba đảm nhiệm" sau chuyển thành phong trào Phụ nữ "Ba đảm đang" tại Hà Nội

 

Các đại biểu tại Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thu đua toàn quốc hỏi thăm em Hoa Xuân Tứ, học sinh lớp 6 (Nghệ An), bị cụt cả hai tay vẫn nỗ lực học tập, là kiện tướng thể dục tại Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ IV (1966)
Các đại biểu tại Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thu đua toàn quốc hỏi thăm em Hoa Xuân Tứ, học sinh lớp 6 (Nghệ An), bị cụt cả hai tay vẫn nỗ lực học tập, là kiện tướng thể dục tại Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ IV (1966)

 

Hưởng ứng phong trào lao động xây dựng đất nước, hàng nghìn người dân lên đường đi xây dựng vùng kinh tế
Hưởng ứng phong trào lao động xây dựng đất nước, hàng nghìn người dân lên đường đi xây dựng vùng kinh tế

 

Ngày 23/7/1980, tàu Liên hợp 37 của Liên Xô chở nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Việt Nam Phạm Tuân và nhà du hành vũ trụ Liên Xô V.Gorbatko bay vào vũ trụ
Ngày 23/7/1980, tàu Liên hợp 37 của Liên Xô chở nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Việt Nam Phạm Tuân và nhà du hành vũ trụ Liên Xô V.Gorbatko bay vào vũ trụ

 

Học sinh Trường phổ thông cấp II Bắc Lý (Hà Nam) - lá cờ đầu của ngành giáo dục trong thực hiện phương châm
Học sinh Trường phổ thông cấp II Bắc Lý (Hà Nam) - lá cờ đầu của ngành giáo dục trong thực hiện phương châm "Học phải đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn, nhà trường gắn liền với xã hội"

 

Lớp bình dân học vụ ở Hà Nội những ngày đầu độc lập
Lớp bình dân học vụ ở Hà Nội những ngày đầu độc lập