Chùm ảnh

Vĩnh Long hướng thi đua vào những nhiệm vụ có tính đột phá

Cập nhật, 05:36, Thứ Tư, 04/04/2018 (GMT+7)

Năm qua, hưởng ứng phong trào thi đua, Vĩnh Long đã phát động rộng rãi phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra trên tất cả các lĩnh vực.

Theo đó, nhiều phong trào thi đua được phát động và thực hiện có hiệu quả như: “Vĩnh Long chung sức xây dựng nông thôn mới” (NTM), “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Vĩnh Long chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau, giai đoạn 2016- 2020”, “Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”...

Điểm nổi bật của tỉnh trong công tác này là hướng thi đua vào những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, lấy kết quả công tác thi đua là một tiêu chí để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Qua phát động, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, những tập thể và cá nhân điển hình trong lao động, sản xuất, tạo động lực để thực hiện tốt và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Lời: BÙI THANH

Thực hiện cuộc vận động “Vĩnh Long chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau, giai đoạn 2016- 2020”, trong năm 2017 tỉnh đã vận động quỹ “Vì người nghèo” trên 48,7 tỷ đồng (121,8%) và thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên 743 tỷ đồng. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Ảnh: THÚY QUYÊN
Thực hiện cuộc vận động “Vĩnh Long chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau, giai đoạn 2016- 2020”, trong năm 2017 tỉnh đã vận động quỹ “Vì người nghèo” trên 48,7 tỷ đồng (121,8%) và thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên 743 tỷ đồng. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Ảnh: THÚY QUYÊN

 

GD-ĐT có bước chuyển biến tích cực, chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy. Tính đến nay toàn tỉnh có 185 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia (chiếm 42,33%, trong đó có 36 trường mầm non, 103 trường tiểu học, 37 trường THCS, 9 trường THPT). Ảnh TL: VINH HIỂN
GD-ĐT có bước chuyển biến tích cực, chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy. Tính đến nay toàn tỉnh có 185 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia (chiếm 42,33%, trong đó có 36 trường mầm non, 103 trường tiểu học, 37 trường THCS, 9 trường THPT). Ảnh TL: VINH HIỂN

 

Các lực lượng vũ trang tỉnh nhà phát động thi đua nhằm xây dựng lực lượng tinh nhuệ, quyết thắng. Trong ảnh: Phát huy truyền thống anh hùng, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, cơ quan quân sự tỉnh luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.Ảnh: NGUYỄN THỊNH
Các lực lượng vũ trang tỉnh nhà phát động thi đua nhằm xây dựng lực lượng tinh nhuệ, quyết thắng. Trong ảnh: Phát huy truyền thống anh hùng, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, cơ quan quân sự tỉnh luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.Ảnh: NGUYỄN THỊNH

 

Năm qua, Vĩnh Long tiếp tục giữ vững chỉ số PCI khi xếp thứ 6/63 tỉnh- thành nhờ đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Trong ảnh: Năm 2017, bằng sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể, sự sáng tạo trong quá trình điều hành sản xuất, Công ty CP May Vĩnh Tiến đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Qua đó, một số thành tích nổi bật là: 572 lao động giỏi, 64 chiến sĩ thi đua, 10 tập thể và 19 cá nhân tiêu biểu xuất sắc.Ảnh: TRẦN PHƯỚC
Năm qua, Vĩnh Long tiếp tục giữ vững chỉ số PCI khi xếp thứ 6/63 tỉnh- thành nhờ đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Trong ảnh: Năm 2017, bằng sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể, sự sáng tạo trong quá trình điều hành sản xuất, Công ty CP May Vĩnh Tiến đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Qua đó, một số thành tích nổi bật là: 572 lao động giỏi, 64 chiến sĩ thi đua, 10 tập thể và 19 cá nhân tiêu biểu xuất sắc.Ảnh: TRẦN PHƯỚC

 

Có thể nói, ở ngành nào, cấp nào cũng có những phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh. Trong ảnh: Phong trào thi đua phát triển kinh tế đã giúp nhiều hội viên phụ nữ thoát nghèo bền vững, vươn lên khá giàu.Ảnh: HẢI YẾN
Có thể nói, ở ngành nào, cấp nào cũng có những phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh. Trong ảnh: Phong trào thi đua phát triển kinh tế đã giúp nhiều hội viên phụ nữ thoát nghèo bền vững, vươn lên khá giàu.Ảnh: HẢI YẾN

 

Trong phong trào “Vĩnh Long chung sức xây dựng NTM”, tính đến nay tỉnh có 39 xã và TX Bình Minh được công nhận hoàn thành xây dựng NTM. Trong ảnh: Thành công của công tác chỉ đạo phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM của TX Bình Minh là đã phát huy sức mạnh hệ thống chính trị và khơi dậy tinh thần quyết tâm của nhân dân trong thay đổi diện mạo và nâng cao mức sống người dân nông thôn. Ảnh: HIỂN- TƯƠI
Trong phong trào “Vĩnh Long chung sức xây dựng NTM”, tính đến nay tỉnh có 39 xã và TX Bình Minh được công nhận hoàn thành xây dựng NTM. Trong ảnh: Thành công của công tác chỉ đạo phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM của TX Bình Minh là đã phát huy sức mạnh hệ thống chính trị và khơi dậy tinh thần quyết tâm của nhân dân trong thay đổi diện mạo và nâng cao mức sống người dân nông thôn. Ảnh: HIỂN- TƯƠI

 

Năm qua kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh có chuyển biến. Tình hình văn hóa- xã hội có nhiều khởi sắc. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng. Những thành tích đạt được trên tất cả các lĩnh vực có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua yêu nước.Ảnh: VINH HIỂN
Năm qua kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh có chuyển biến. Tình hình văn hóa- xã hội có nhiều khởi sắc. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng. Những thành tích đạt được trên tất cả các lĩnh vực có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: VINH HIỂN