Tân binh hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc

Cập nhật, 15:14, Thứ Hai, 05/03/2018 (GMT+7)

Cùng với các địa phương khác trong cả nước, ngày 3/3/2018, 1.150 tân binh của tỉnh Vĩnh Long đã được giao về các đơn vị nhận quân của Bộ Quốc phòng, Quân Khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh.

Với tinh thần tự nguyện và ý chí vững vàng, tân binh Vĩnh Long quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng của thế hệ đi trước, chấp hành nghiêm kỷ luật của đơn vị, làm tròn nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại lễ giao nhận quân:

THỊNH- PHONG- HUỆ (thực hiện)

Đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến động viên, tặng quà tân binh huyện Trà Ôn trước khi lên đường nhập ngũ.
Đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến động viên, tặng quà tân binh huyện Trà Ôn trước khi lên đường nhập ngũ.

 

Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, chất lượng sức khỏe và trình độ chuyên môn của tân binh Vĩnh Long ngày càng được nâng lên. Trong số 1.150 tân binh, có 11 đảng viên (còn lại đều là đoàn viên), 128 tân binh có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Trong đó, có 1.000 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự và 150 tân binh thực hiện nghĩa vụ công an.
Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, chất lượng sức khỏe và trình độ chuyên môn của tân binh Vĩnh Long ngày càng được nâng lên. Trong số 1.150 tân binh, có 11 đảng viên (còn lại đều là đoàn viên), 128 tân binh có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Trong đó, có 1.000 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự và 150 tân binh thực hiện nghĩa vụ công an.

 

Tân binh phấn khởi lên đường bảo vệ Tổ quốc.
Tân binh phấn khởi lên đường bảo vệ Tổ quốc.

 

Nhiều người thân ra tận xe đưa tiễn các tân binh.
Nhiều người thân ra tận xe đưa tiễn các tân binh.

 

Phút chia tay lưu luyến trước khi bắt đầu hòa nhập vào môi trường mới, không ít bỡ ngỡ nhưng tràn ngập tự hào.
Phút chia tay lưu luyến trước khi bắt đầu hòa nhập vào môi trường mới, không ít bỡ ngỡ nhưng tràn ngập tự hào.