Chùm ảnh

Sơn La rực rỡ

Cập nhật, 09:12, Chủ Nhật, 17/12/2017 (GMT+7)

Trong tiết trời lành lạnh mùa này, đường lên Tây Bắc đầy màu sắc. Thấp thoáng bên mái nhà sàn, hoa đào, hoa mận khoe sắc. Đó đây những tấm áo, khăn piêu đầy màu sắc cứ bung xòe theo những bước đi, điệu múa.

Được hòa vào không khí rộn ràng ngày hội, tận mắt cảm nhận về một kho báu văn hóa, đậm đà bản sắc dân tộc, NSNA Nguyễn Bách Thảo đã ghi lại những hình ảnh rộn ràng, đầy sắc màu ngày hội.

NGUYỄN BÁCH THẢO (thực hiện)

Phụ nữ dân tộc Thái trong trang phục sắc màu rực rỡ cùng chiếc khăn piêu đội đầu không thể thiếu.
Phụ nữ dân tộc Thái trong trang phục sắc màu rực rỡ cùng chiếc khăn piêu đội đầu không thể thiếu.

 

Đội xòe biểu diễn trước đông đảo bà con.
Đội xòe biểu diễn trước đông đảo bà con.

 

Thi “Cà kheo” cũng được chị em tham gia nhiệt tình.
Thi “Cà kheo” cũng được chị em tham gia nhiệt tình.

 

“Tó kháu”- trò chọi gối đối kháng của nam giới ở bản Chiềng Phiêng.
“Tó kháu”- trò chọi gối đối kháng của nam giới ở bản Chiềng Phiêng.

 

“Tung còn”- trò chơi không thể thiếu mỗi khi lễ, tết.
“Tung còn”- trò chơi không thể thiếu mỗi khi lễ, tết.

 

 

Chị Quàng Thị Xương (dân tộc Thái, bản Bó, phường Chiềng An, TP Sơn La) giải nhất “Tung còn”.
Chị Quàng Thị Xương (dân tộc Thái, bản Bó, phường Chiềng An, TP Sơn La) giải nhất “Tung còn”.

 

Chị em các bản trổ tài nấu nướng trong một cuộc thi.
Chị em các bản trổ tài nấu nướng trong một cuộc thi.

 

“Hạn khuống”- cách tỏ tình và tiếp khách của người Thái được tái hiện trên sân khấu.
“Hạn khuống”- cách tỏ tình và tiếp khách của người Thái được tái hiện trên sân khấu.


 

Chị em phụ nữ Thái “tắng cẩu” (búi tóc khi đã có chồng).
Chị em phụ nữ Thái “tắng cẩu” (búi tóc khi đã có chồng).