Chùm ảnh

Người mặc áo khoác, người quàng khăn cổ đón không khí lạnh

Cập nhật, 12:08, Thứ Sáu, 22/12/2017 (GMT+7)

Những ngày này, thời tiết tại Vĩnh Long trở nên lạnh hơn, thường dao động từ 22- 23 độ. Đặc biệt, vào buổi sáng và về đêm nhiệt độ càng xuống thấp chỉ khoảng 20- 21 độ C….

Nhiều người cho rằng  “đây là đợt lạnh nhất trong khoảng 5 năm nay”. Để giữ ấm và đảm bảo cho sức khỏe, ai cũng trang bị thêm cho mình những chiếc áo khoác, khăn quàng cổ mỗi khi ra đường, làm cho đường phố cũng nhiều màu sắc hơn ngày thường.

NGỌC LIỄU (thực hiện)

 

Thời tiết càng trở nên lạnh hơn khi sáng nay, cơn mưa nhỏ chợt xuất hiện, nhiệt độ ở mức 21 độ C.
Thời tiết càng trở nên lạnh hơn khi sáng nay, cơn mưa nhỏ chợt xuất hiện, nhiệt độ ở mức 21 độ C.

 

 Mọi người đều mặc thêm áo ấm, quàng khăn mỗi khi ra đường.
Mọi người đều mặc thêm áo ấm, quàng khăn mỗi khi ra đường.

 

Về trưa nhiệt độ có tăng lên, ở mức 23 độ C, song vẫn còn se se lạnh.
Về trưa nhiệt độ có tăng lên, ở mức 23 độ C, song vẫn còn se se lạnh.

 

 Các em nhỏ được phụ huynh “trùm kín” khi đưa đến trường.
Các em nhỏ được phụ huynh “trùm kín” khi đưa đến trường.

 

Còn tại khu vực chợ Vĩnh Long, từ người mua cho đến người bán đều phải khoác thêm áo ấm.
Còn tại khu vực chợ Vĩnh Long, từ người mua cho đến người bán đều phải khoác thêm áo ấm.

 

Tại các quán cà phê vỉa hè cũng thế- những chiếc áo ấm trở thành trang phục không thể thiếu.
Tại các quán cà phê vỉa hè cũng thế- những chiếc áo ấm trở thành trang phục không thể thiếu.