TX BÌNH MINH

Chưa tới đỉnh triều cường, đường phố đã ngập sâu

Cập nhật, 15:49, Thứ Sáu, 06/10/2017 (GMT+7)

Theo Đài Khí tượng- Thủy văn tỉnh, kỳ triều cường trong đợt rằm Tháng 8 âl cao hơn đầu tháng từ 0,05- 0,25m và mực nước cao nhất từ 8-10/10/2017.

Tại TX Bình Minh, gần một tuần nay, nhiều tuyến đường đã lỉnh bỉnh nước. Nước ngập lộ, nước tràn vào nhà. Trong đó, tuyến đường quốc lộ 1A ngập nhiều bởi nước từ sông tràn vào, nước cống dâng lên. Các hộ dân ở cặp lộ đã chuẩn bị bao cát, xây gạch để chống ngập nhưng cũng không ăn thua.

Chú Nguyễn Văn Sơn (ấp Thuận Tiến C, Thuận An) than: Mùa nước nổi lại thêm mưa lớn khiến đường sá ngập sâu. Mấy năm trước nước ngập le lé sân, năm nay tôi xây thêm 2 cục gạch, tấn thêm hàng bao cát mà nước cũng tràn vào nhà. Đường cống cũng ngập, gần lộ lớn nên xe chạy là sóng tràn vào nhà.

Năm nay nước ngập nhiều hơn năm rồi nhưng cũng chưa phải đỉnh, còn con nước tháng 9 âl tới. Giờ phải lo xây gạch, tấn mé thêm.

Trong khi ở vùng đô thị, người dân phiền toái vì nước ngập thì ở nông thôn, một số vùng sau khi thu hoạch lúa xong đã xả lũ, một số vùng lại thảnh thơi sản xuất trong vùng đê bao.

Thực hiện: MINH- LY

Nước ngập tràn lên ngập vỉa hè, tràn vào nhà.
Nước ngập tràn lên ngập vỉa hè, tràn vào nhà.

 

Nước ngập sâu gây khó khăn việc lưu thông trên quốc lộ.
Nước ngập sâu gây khó khăn việc lưu thông trên quốc lộ.

 

Người dân kêu khổ vì năm nay nước ngập sâu hơn. Nhưng theo chú Sơn cho hay: Con nước rằm tháng 9 âl còn sâu hơn nữa.
Người dân kêu khổ vì năm nay nước ngập sâu hơn. Nhưng theo chú Sơn cho hay: Con nước rằm tháng 9 âl còn sâu hơn nữa.

 

Sau khi thu hoạch, nhiều nơi xả lũ.
Sau khi thu hoạch, nhiều nơi xả lũ.

 

Vùng khoai an tâm sản xuất trong đê bao.
Vùng khoai an tâm sản xuất trong đê bao.