Những hình ảnh chưa từng được biết đến về huyền thoại Che Guevara

Cập nhật, 10:08, Thứ Sáu, 06/10/2017 (GMT+7)

 

50 năm trước, vào ngày 8/10/1967, nhân dân các nước Mỹ Latinh và những người yêu chuộng hòa bình tiếc thương vĩnh biệt một người con ưu tú, một người anh hùng huyền thoại: Che Guevara.

Theo TTXVN

Che Guevara tham quan Triển lãm Kỹ thuật và Khoa học tại Moskva, trong chuyến thăm Liên Xô tháng 11 năm 1960. (Nguồn: Prensa Latina/TTXVN)
Che Guevara tham quan Triển lãm Kỹ thuật và Khoa học tại Moskva, trong chuyến thăm Liên Xô tháng 11 năm 1960. (Nguồn: Prensa Latina/TTXVN)

 

Che Guevara (lúc đó là Thống đốc Ngân hàng quốc gia) ký sắc lệnh Quốc hữu hóa các ngân hàng của Mỹ hoạt động tại Cuba ngày 13/10/1960. (Nguồn: Prensa Latina/TTXVN)
Che Guevara (lúc đó là Thống đốc Ngân hàng quốc gia) ký sắc lệnh Quốc hữu hóa các ngân hàng của Mỹ hoạt động tại Cuba ngày 13/10/1960. (Nguồn: Prensa Latina/TTXVN)

 

Che Guevara tham gia Ngày lao động tình nguyện trên công trường xây dựng khu nhà ở mang tên José Martí, quận Cerro, La Habana, năm 1961. (Nguồn: Prensa Latina/TTXVN)
Che Guevara tham gia Ngày lao động tình nguyện trên công trường xây dựng khu nhà ở mang tên José Martí, quận Cerro, La Habana, năm 1961. (Nguồn: Prensa Latina/TTXVN)

 

 Che Guevara tham gia lao động tình nguyện tại bến cảng Mambisa, thuộc tổ hợp cảng biển La Habana. (Nguồn: Prensa Latina/TTXVN)
Che Guevara tham gia lao động tình nguyện tại bến cảng Mambisa, thuộc tổ hợp cảng biển La Habana. (Nguồn: Prensa Latina/TTXVN)

 

Tư lệnh Che Guevara cùng Lãnh tụ Cuba Fidel Castro và các nhà lãnh đạo Cuba khác chúc mừng các tình nguyện viên hoàn thành chiến dịch diệt dốt ngày 22/12/1961. (Nguồn: Prensa Latina/TTXVN)
Tư lệnh Che Guevara cùng Lãnh tụ Cuba Fidel Castro và các nhà lãnh đạo Cuba khác chúc mừng các tình nguyện viên hoàn thành chiến dịch diệt dốt ngày 22/12/1961. (Nguồn: Prensa Latina/TTXVN)

 

Che Guevara tham gia Giải cờ vua liên hoàn tại Bộ Công nghiệp Cuba ngày 22/6/1962. (Nguồn: Prensa Latina/TTXVN)
Che Guevara tham gia Giải cờ vua liên hoàn tại Bộ Công nghiệp Cuba ngày 22/6/1962. (Nguồn: Prensa Latina/TTXVN)

 

Bộ trưởng Công nghiệp Che Guevara vận hành thử máy đóng bao của Nhà máy bột mì José Antonio Echevarría (1962). (Nguồn: Prensa Latina/TTXVN)
Bộ trưởng Công nghiệp Che Guevara vận hành thử máy đóng bao của Nhà máy bột mì José Antonio Echevarría (1962). (Nguồn: Prensa Latina/TTXVN)

 

Che Guevara, Tổng thống Osvaldo Dorticos và Thủ tướng Fidel Castro (từ trái sang phải) trên lễ đài danh dự tại Quảng trường Cách mạng ở La Habana ngày 2/1/1963. (Nguồn: Prensa Latina/TTXVN)
Che Guevara, Tổng thống Osvaldo Dorticos và Thủ tướng Fidel Castro (từ trái sang phải) trên lễ đài danh dự tại Quảng trường Cách mạng ở La Habana ngày 2/1/1963. (Nguồn: Prensa Latina/TTXVN)

 

Che Guevara cùng với Tư lệnh Raul Castro, Tổng thống Osvaldo Dorticos và các vị lãnh đạo Cuba khác tham gia cuộc diễu hành trong ngày Quốc tế lao động 1/5/1963. (Nguồn: Prensa Latina/TTXVN)
Che Guevara cùng với Tư lệnh Raul Castro, Tổng thống Osvaldo Dorticos và các vị lãnh đạo Cuba khác tham gia cuộc diễu hành trong ngày Quốc tế lao động 1/5/1963. (Nguồn: Prensa Latina/TTXVN)

 

Che Guevara phát biểu tại Lễ bế mạc Tuần đoàn kết với cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam (La Habana, Cuba) ngày 20/12/1963. (Nguồn: Prensa Latina/TTXVN)
Che Guevara phát biểu tại Lễ bế mạc Tuần đoàn kết với cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam (La Habana, Cuba) ngày 20/12/1963. (Nguồn: Prensa Latina/TTXVN)

 

Tư lệnh Che Guevara bắt tay Đại sứ đầu tiên của Việt Nam tại Cuba, ông Nguyễn Thanh Hà trong một hoạt động ủng hộ Việt Nam tại La Habana. (Nguồn: Prensa Latina/TTXVN)
Tư lệnh Che Guevara bắt tay Đại sứ đầu tiên của Việt Nam tại Cuba, ông Nguyễn Thanh Hà trong một hoạt động ủng hộ Việt Nam tại La Habana. (Nguồn: Prensa Latina/TTXVN)

 

Che Guevara dự cuộc tiếp khách của Phái đoàn đại diện thường trực - Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền nam Việt Nam tại La Habana nhân kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền nam Việt Nam 1962. (Nguồn: Prensa Latina/TTXVN)
Che Guevara dự cuộc tiếp khách của Phái đoàn đại diện thường trực - Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền nam Việt Nam tại La Habana nhân kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền nam Việt Nam 1962. (Nguồn: Prensa Latina/TTXVN)

 

Che Guevara và Anh hùng Núp (nhân dân Cuba gọi ông là Anh hùng miền núi) trong một cuộc míttinh đoàn kết với Việt Nam tại La Habana năm 1964 (người ngồi giữa là nhà báo TTXVN Vũ Văn Âu, làm phiên dịch cho Anh hùng Núp trong chuyến thăm Cuba). (Nguồn: Prensa Latina/TTXVN)
Che Guevara và Anh hùng Núp (nhân dân Cuba gọi ông là Anh hùng miền núi) trong một cuộc míttinh đoàn kết với Việt Nam tại La Habana năm 1964 (người ngồi giữa là nhà báo TTXVN Vũ Văn Âu, làm phiên dịch cho Anh hùng Núp trong chuyến thăm Cuba). (Nguồn: Prensa Latina/TTXVN)

 

Thủ tướng Chính phủ Cách mạng Cuba Fidel Castro cùng Thống đốc Ngân hàng quốc gia Che Guevara, ngày 1/1/1960. ). (Nguồn: Prensa Latina/TTXVN)
Thủ tướng Chính phủ Cách mạng Cuba Fidel Castro cùng Thống đốc Ngân hàng quốc gia Che Guevara, ngày 1/1/1960. ). (Nguồn: Prensa Latina/TTXVN)