Chùm ảnh

Một vòng, chợ nổi Cái Nước

Cập nhật, 14:28, Thứ Sáu, 26/08/2016 (GMT+7)

Không ai biết chính xác khu chợ nổi ngay Ngã tư Đền thờ Bác Hồ thuộc thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau có tự bao giờ, chỉ nghe các cụ cao niên bảo có “hồi trước năm 1975”.  

Trước đây, dân thương hồ ở các tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang,… mang đầy đủ các mặt hàng gia dụng, nhu yếu phẩm và hàng tươi (bắp cải, củ, trái quả các loại) tụ họp về đây bán cho người dân địa phương. Sau này, khi hệ thống đường bộ ở huyện Cái Nước được mở rộng và dần hoàn thiện, những chiếc ghe hàng từ các tỉnh bạn cũng thưa thớt hẳn.

Khu chợ nổi Cái nước hiện nay, chủ yếu buôn bán các mặt hàng hàng tươi do thương lái lấy từ các huyện U Minh, Trần Văn Thời và Thới Bình.

Khu chợ nổi này chủ yếu được nhóm từ 2 giờ đến 9 giờ  và từ 14 giờ đến 21 giờ.
Khu chợ nổi này chủ yếu được nhóm từ 2 giờ đến 9 giờ và từ 14 giờ đến 21 giờ.

 

Tiếng ngã giá, trao đổi của bạn hàng, tiếng máy nổ trên sông… làm cho không khí thêm phần xom tụ.
Tiếng ngã giá, trao đổi của bạn hàng, tiếng máy nổ trên sông… làm cho không khí thêm phần xom tụ.

 

Con nít cũng được ba mẹ cho đi theo suốt hành trình xuôi ngược của kiếp thương hồ.
Con nít cũng được ba mẹ cho đi theo suốt hành trình xuôi ngược của kiếp thương hồ.

 

Theo nhiều tiểu thương nơi đây, việc buôn bán hàng ngày cũng đem lại cho họ nguồn kinh tế ổn định: “Mỗi chuyến cũng kiếm được vài triệu, lo sinh hoạt cả nhà, cho con cái đi học”- một thương lái đến từ huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau phấn khởi nói.
Theo nhiều tiểu thương nơi đây, việc buôn bán hàng ngày cũng đem lại cho họ nguồn kinh tế ổn định: “Mỗi chuyến cũng kiếm được vài triệu, lo sinh hoạt cả nhà, cho con cái đi học”- một thương lái đến từ huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau phấn khởi nói.

 

Mỗi ngày từ chợ nổi Cái Nước, hàng trăm tấn hàng hóa chủ yếu là hàng tươi tỏa đến khắp các sông/rạch trong vùng nuôi tôm để đáp ứng nhu cầu mua thực phẩm của cư dân.
Mỗi ngày từ chợ nổi Cái Nước, hàng trăm tấn hàng hóa chủ yếu là hàng tươi tỏa đến khắp các sông/rạch trong vùng nuôi tôm để đáp ứng nhu cầu mua thực phẩm của cư dân.

 

Mỗi ngày từ chợ nổi Cái Nước, hàng trăm tấn hàng hóa chủ yếu là hàng tươi tỏa đến khắp các sông/rạch trong vùng nuôi tôm để đáp ứng nhu cầu mua thực phẩm của cư dân.
Mỗi ngày từ chợ nổi Cái Nước, hàng trăm tấn hàng hóa chủ yếu là hàng tươi tỏa đến khắp các sông/rạch trong vùng nuôi tôm để đáp ứng nhu cầu mua thực phẩm của cư dân.

Ngọc Liễu (thực hiện)