Tài sản của con được thừa kế theo di chúc chỉ định người khác quản lý

Cập nhật, 11:54, Thứ Sáu, 25/10/2019 (GMT+7)

Con trai tôi mới 14 tuổi, khi ông nội của cháu qua đời có để lại di chúc cho cháu 1 thửa đất nhưng ông lại giao cho chú ruột của cháu quản lý đến khi cháu 18 tuổi. Nay, tôi là mẹ của cháu muốn yêu cầu được quản lý thửa đất đó cho con trai thì có được không?

L.T.K.H. (TX Bình Minh)

Trả lời:

Tuy chị là mẹ của cháu nhưng vì di chúc của ông đã giao cho chú của cháu quản lý thì phải thực hiện theo di nguyện đó, hiện nay không thể giao cho chị quản lý. Theo khoản 3 Điều 76 Luật Hôn nhân và Gia đình, việc quản lý tài sản riêng của con được quy định như sau: Cha mẹ không quản lý tài sản riêng của con trong trường hợp con đang được người khác giám hộ theo quy định của Bộ luật Dân sự; người tặng cho tài sản hoặc để lại tài sản thừa kế theo di chúc cho người con đã chỉ định người khác quản lý tài sản đó hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ