Người vợ vẫn được hưởng thừa kế nếu chồng chết mới kết hôn với người khác

Cập nhật, 08:09, Thứ Năm, 10/10/2019 (GMT+7)

Anh trai tôi mất cách đây 3 năm. Do mất bất ngờ, anh tôi không để lại di chúc. Cách đây 3 tháng, chị dâu tôi kết hôn với 1 người bạn cũ. Sau kết hôn, chị có báo với gia đình tôi là chị chia thừa kế tài sản của anh tôi cho các con và chị, để chị có điều kiện kinh doanh.

Thấy chị đã kết hôn, gia đình tôi không muốn chia thừa kế cho chị mà muốn để lại cho các con của chị về sau. Xin hỏi điều này có được không?

L.T.T. (Trà Vinh)

Trả lời:

Nếu thời điểm anh của chị chết, chị dâu của chị vẫn đang là vợ của anh trai chị, thì chị ấy vẫn được thừa kế dù hiện chị ấy đã kết hôn với người khác. Theo quy định tại khoản 3 Điều 655 Bộ luật Dân sự: Người đang là vợ hoặc chồng của một người tại thời điểm người đó chết thì dù sau đó đã kết hôn với người khác vẫn được thừa kế di sản.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự: Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Những người cùng hàng thừa kế này đều được hưởng phần di sản bằng nhau.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ