Khi di sản đã phân chia có thêm người thừa kế mới

Cập nhật, 10:43, Thứ Bảy, 13/07/2019 (GMT+7)

Tôi là con ngoài giá thú của ba tôi nhưng khai sinh của tôi vẫn có tên ba tôi và gia đình của ba tôi ai cũng biết điều này. Cách đây 1 năm, ba tôi qua đời. Khi qua đời, ba tôi không để lại di chúc. 

Hiện nay, nghe đâu các anh, chị là con cùng cha khác mẹ với tôi đã thực hiện xong việc chia thừa kế tài sản của ba tôi để lại. Trường hợp này, nếu tôi về yêu cầu được hưởng thừa kế tài sản của ba tôi như các anh chị thì việc chia thừa kế có được thực hiện lại không? Hiện tại tôi rất đắn đo có nên về hay không!

L.V.T. (Tiền Giang)

Trả lời:

Điều anh đang thắc mắc và đắn đo được quy định tại khoản 1 Điều 662 Bộ luật Dân sự, như sau: Trường hợp đã phân chia di sản mà xuất hiện người thừa kế mới thì không thực hiện việc phân chia lại di sản bằng hiện vật, nhưng những người thừa kế đã nhận di sản phải thanh toán cho người thừa kế mới một khoản tiền tương ứng với phần di sản của người đó tại thời điểm chia thừa kế theo tỷ lệ tương ứng với phần di sản đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ