Người lập di chúc có quyền chỉ định người giữ di chúc

Cập nhật, 05:20, Thứ Sáu, 14/06/2019 (GMT+7)

Tôi không có chồng, con. Hiện nay, tuổi tôi đã ngoài 70 nên tôi đã viết di chúc (được công chứng xong) để tài sản lại cho một trong những đứa cháu thời gian qua đã có công chăm sóc, lo lắng cho tôi. Để phòng hờ bất trắc, sợ di chúc thất lại, tôi định đưa di chúc cho đứa cháu này cất giữ luôn, có được không?

L.T.B. (Long Hồ)

Trả lời: Khi di chúc của bà đã được đơn vị chức năng công chứng, khẳng định rằng di chúc hoàn toàn hợp pháp thì bà có quyền đưa cho những ai bà tin tưởng cất giữ, kể cả đứa cháu được bà lập di chúc cho thừa kế di sản. Bởi, theo Điều 626 Bộ luật Dân sự, người lập di chúc có quyền sau đây:

1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.

2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.

3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.

4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.

5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ