Người chưa đủ 18 tuổi khi giao dịch dân sự có liên quan đến bất động sản và động sản

Cập nhật, 10:10, Thứ Năm, 27/06/2019 (GMT+7)

Bạn của em tôi năm nay gần 18 tuổi, cách đây vài hôm em ấy đến nói với tôi là muốn bán chiếc xe máy cũ để đổi xe mới. Tôi cũng thích chiếc xe này nhưng điều làm tôi băn khoăn là không biết có nên mua hay phải đến nhà hỏi ý kiến ba mẹ em?

Nguyễn Văn Minh

(Long Hồ)

Trả lời:

Khoản 1 Điều 21 Bộ luật Dân sự quy định: Người chưa thành niên là người chưa đủ 18 tuổi. Trường hợp này, bạn của em anh chỉ mới gần 18 tuổi, tức là người chưa thành niên.

Theo khoản 4 điều luật trên: Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý. Do vậy, nếu muốn mua chiếc xe đó (là động sản phải đăng ký), anh nên gặp ba, mẹ của em ấy để hỏi xem họ có đồng ý không. Theo khoản 1 Điều 136 Bộ luật Dân sự, cha, mẹ là người đại diện theo pháp luật đối với con chưa thành niên.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ