Có quyền yêu cầu tòa bác bỏ thông tin ảnh hưởng đến danh dự

Cập nhật, 05:39, Thứ Ba, 12/03/2019 (GMT+7)

Gần đây, bất ngờ chị tôi bị nhiều tin xấu lan truyền đi khắp xóm nơi chị đang sinh sống. Chị tôi rất ấm ức vì nguồn tin đó hoàn toàn là bịa đặt. Vì chuyện này, chị phải xin nghỉ việc và dự định về quê sinh sống. Gia đình tôi cố truy tìm xem tin xấu đó khởi phát từ đâu nhưng tìm chưa ra. Trường hợp này, gia đình tôi phải làm sao để lấy uy tín lại cho chị và gia đình?

Lê Văn Dũng (Long An)

Trả lời: Chị của anh có thể thực hiện theo Điều 34 Bộ luật Dân sự về quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín. Khoản 1 điều luật này quy định: Cá nhân có quyền yêu cầu tòa án bác bỏ thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình.

Do không biết được người nào đã đưa ra tin xấu nói trên, chị anh có thể yêu cầu tòa án giải quyết theo khoản 4 điều luật trên, như sau: Trường hợp không xác định được người đã đưa tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình thì người bị đưa tin có quyền yêu cầu tòa án tuyên bố thông tin đó là không đúng.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ