Những khoản nợ mà vợ chồng phải có nghĩa vụ chung

Cập nhật, 14:09, Thứ Sáu, 22/02/2019 (GMT+7)

Vợ tôi ra ngoài làm ăn nhiều lần thua lỗ nên tôi không đồng ý cho cô ấy đi làm tiếp. Vì vậy, vợ tôi đã dùng tài sản riêng của cô ấy đem ra kinh doanh mà không cần hỏi ý kiến tôi. Nay, vì kinh doanh lỗ, cô ấy đã thiếu một khoản nợ mới, chủ nợ đến nhà yêu cầu tôi phải trả. Trường hợp này tôi phải có trách nhiệm trả hay không?

L.V.C (Long Hồ)

Trả lời:

Điều 37 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản, trong đó khoản 4 điều luật này quy định trường hợp vợ chồng có nghĩa vụ chung về tài sản khi: Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình.

Do vậy, anh có thể căn cứ vào quy định trên và tình hình thực tế của gia đình để có cách giải quyết tốt nhất đối với số tiền nợ vợ anh đã thiếu của người khác.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ