Người được đại diện chết, việc đại diện theo ủy quyền chấm dứt

Cập nhật, 14:00, Thứ Năm, 20/12/2018 (GMT+7)

Thời gian qua, tôi được một người quen thân ủy quyền cho thực hiện việc giao dịch mua bán hàng hóa của gia đình người ấy. Trong lúc việc mua bán đang thuận lợi, bất ngờ người ấy bị đột quỵ dẫn đến tử vong.

Tôi nghe người trong nhà nói rằng con của người ủy quyền định không cho tôi làm người đại diện nữa. Trường hợp tôi được ủy quyền làm đại diện vẫn có thể thực hiện tốt mà con của người ủy quyền không cho tôi làm đại diện nữa thì có đúng không?

L.V.N. (Tiền Giang)

Trả lời:

Trong trường hợp này, nếu con của người ủy quyền cho anh làm đại diện không cho anh làm đại diện nữa thì không sai. Bởi, theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 140 Bộ luật Dân sự, đại diện theo ủy quyền chấm dứt trong trường hợp sau đây: Người được đại diện, người đại diện là cá nhân chết; người được đại diện, người đại diện là pháp nhân chấm dứt tồn tại.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ