Chủ sở hữu nhà phải lắp đặt đường ống dẫn nước mưa không cho chảy xuống bất động sản liền kề

Cập nhật, 05:19, Thứ Ba, 28/08/2018 (GMT+7)

Nhà bên cạnh mới mua đất và xây dựng trên nền đất liển kề với đất của tôi. Có lẽ thấy đất phía sau nhà tôi có 1 ao nước, nhà bên cạnh đâm ống thoát nước mưa trên mái nhà chảy xuống ao của nhà tôi. 

Thời gian ngắn thì còn chấp nhận được nhưng về lâu dài sẽ không ổn chút nào, tôi đã nhắc nhở 2 lần mà chủ đất bên cạnh chỉ hứa nhưng không thực hiện việc di dời ống thoát nước. Chỗ lân cận, tôi không muốn mất lòng nhau, trường hợp này tôi có quyền yêu cầu họ di dời ống thoát nước mưa về bên đất họ không?

N.V.M. (Tiền Giang)

Trả lời: Chị có quyền yêu cầu nhà bên cạnh di dời ống thoát nước mưa về bên đất của họ. Điều 250 Bộ luật Dân sự quy định nghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc thoát nước mưa, như sau:

Chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng khác phải lắp đặt đường dẫn nước sao cho nước mưa từ mái nhà, công trình xây dựng của mình không được chảy xuống bất động sản của chủ sở hữu bất động sản liền kề.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ