Di sản gồm tài sản riêng và phần tài sản chung với người khác

Cập nhật, 05:30, Thứ Ba, 08/05/2018 (GMT+7)

Ba tôi vừa qua đời, chị em chúng tôi quyết định đề nghị mẹ kế tôi chia thừa kế. Nhưng mẹ kế tôi kiên quyết không cho lấy phần tài sản mà ba đã tạo dựng bao nhiêu năm với bà để chia thừa kế, bà đề nghị chỉ lấy phần tài sản ba tôi để lại cho chúng tôi sử dụng bao năm qua để chia mà thôi. Ý bà như vậy có đúng không?

L.T.V. (Đồng Tháp)

Trả lời: Đề nghị của mẹ kế chị là không đúng. Ngoài tài sản riêng của ba chị để cho chị em chị sử dụng, di sản của ba chị còn có một phần trong khối tài sản chung của ba chị với người vợ là mẹ kế của chị (nếu có). Bởi, theo Điều 612 Bộ luật Dân sự: Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ