Từ chối nhận di sản phải lập thành văn bản

Cập nhật, 06:11, Thứ Sáu, 09/03/2018 (GMT+7)

Anh trai tôi hiện đang sống ở TP Hồ Chí Minh. Gia đình tôi chuẩn bị chia thừa kế di sản của ba, mẹ để lại. Nghe tin này, anh điện thoại về nói rằng anh không nhận di sản thừa kế, phần anh chia đều cho các em. Nhưng tôi nghe đâu, vợ anh lại không đồng ý như thế. Như vậy, chúng tôi có thực hiện việc chia thừa kế mà không chia phần anh, có được không?

Lê Văn B. (Tiền Giang)

Trả lời: Khoản 1 Điều 620 Bộ luật Dân sự quy định: Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

Tuy nhiên, dù chị dâu của anh có đồng ý hoặc không đồng ý với ý kiến của anh trai anh, khi quyết định không nhận di sản thừa kế, anh trai anh phải lập văn bản từ chối nhận di sản theo quy định tại khoản 2 điều luật trên, như sau:

Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.

Bên cạnh đó, theo khoản 3 điều luật trên: Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ