Khởi tố 3 bị can về tội đánh bạc

Cập nhật, 10:24, Thứ Tư, 16/06/2021 (GMT+7)

 

Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Bình Tân đã kết luận điều tra; đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 3 bị can về tội “Đánh bạc”.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Út (SN 1969), Nguyễn Thị Tuyết Hoa (SN 1976), Lê Thanh Thảo (SN 1978) cùng ngụ xã Tân Lược về hành vi đánh bạc (ảnh).

Theo hồ sơ, vào lúc 15 giờ ngày 22/3/2021, 3 bị can Út, Hoa và Thảo cùng với 4 người khác đang chơi đánh bài ăn thua bằng tiền tại một khu đất vườn trên địa bàn ấp Tân Tiến (xã Tân Lược) thì bị lực lượng Công an huyện Bình Tân bắt quả tang với số tiền tham gia đánh bạc là 3,2 triệu đồng, 2 bộ bài tây.

Qua điều tra, đã chứng minh Lê Thị Út và Nguyễn Thị Tuyết Hoa có tiền sự về hành vi đánh bạc vào năm 2020. Riêng Lê Thanh Thảo có 1 tiền án về tội đánh bạc chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vào tháng 12/2019. Căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập được, đã đủ cơ sở đề nghị truy tố các bị can về tội đánh bạc được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tin, ảnh: THANH THẢO- ÁI BÌNH