2 kẻ trộm nhiều tiền án "sa lưới"

Cập nhật, 05:41, Thứ Ba, 14/01/2020 (GMT+7)

Công an huyện Tam Bình, vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Huỳnh Hữu Hiệp (35 tuổi, ngụ xã Hòa Phú- Long Hồ) và Nguyễn Văn Bình (29 tuổi, ngụ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè- Tiền Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Vào khoảng 15 giờ ngày 11/12/2019, ông Nguyễn Văn Tiền (49 tuổi, ngụ xã Mỹ Lộc- Tam Bình) đậu xe máy biển số 64E1-118.06 cặp lộ nông thôn tại địa phương để thăm ruộng. Khoảng 5 phút sau, ông Tiền quay trở ra thì phát hiện xe máy bị mất nên đến công an trình báo.

Qua điều tra, công an xác định Hiệp và Bình là thủ phạm thực hiện vụ trộm trên nên mời về làm việc. Bước đầu, họ khai nhận, khi đi xe máy ngang chỗ ông Tiền đậu xe, thấy xung quanh không có người, Hiệp đã dùng đoản tự chế bẻ ổ khóa lấy trộm xe và mang về nhà một người quen gần đó cất giấu. Họ đã tháo biển số, tháo gương chiếu hậu, tem xe, cà số khung, số sườn nhằm tránh sự phát hiện của công an.

Ngoài thực hiện vụ trộm trên, Hiệp còn khai nhận đã thực hiện 1 vụ trộm mai khác cũng trên địa bàn huyện Tam Bình.

Được biết, cả 2 người đều nghiện ma túy. Hiệp có 1 tiền án 10 năm tù về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản, Bình có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Công an huyện Tam Bình đã thu hồi tang vật và tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Hồng Quyến- Hoàng Thân (CAVL)