Lãnh 24 tháng tù vì trộm tiền chị ruột

Cập nhật, 05:43, Thứ Năm, 15/08/2019 (GMT+7)

Ngày 12/8/2019, Tòa án nhân dân TP Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Triệu Công Nghiệp (34 tuổi, ngụ xã Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng- Kiên Giang) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, Nghiệp là em ruột và làm thuê cho chị Triệu Tuyết Hằng (41 tuổi, ngụ xã Tân Hòa- TP Vĩnh Long).

Vào khoảng 5 giờ ngày 8/3, lợi dụng chị Hằng đi tập thể dục và mọi người trong nhà còn ngủ nên Nghiệp đã lẻn vào phòng của chị Hằng lấy trộm một túi xách, bên trong có tiền và trang sức bằng vàng với tổng trị giá gần 210 triệu đồng. Sau khi trộm số tài sản trên, Nghiệp chở hàng đi giao cho khách và mang theo số tài sản vừa trộm được đến TP Sa Đéc (Đồng Tháp) để cất giấu.

Tại phiên tòa, Nghiệp đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, lợi dụng mối quan hệ và lòng tin của chị ruột để thực hiện hành vi phạm tội, nên HĐXX tuyên phạt bị cáo Triệu Công Nghiệp 24 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

LAN TRINH- HỒNG QUYẾN