Hỗn chiến ở vùng quê

Cập nhật, 09:43, Thứ Sáu, 07/06/2019 (GMT+7)

Công an huyện Tam Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Cao Văn Lâm (thường gọi là Lâu, 35 tuổi, ngụ Quận 7- TP Hồ Chí Minh) về hành vi “Cố ý gây thương tích” .

Trước đó, vào ngày 2/2, Lâm về nhà cha mẹ ruột tại xã Ngãi Tứ (Tam Bình) thì nghe người thân kể lại có xảy ra mâu thuẫn với gia đình ông Huỳnh Anh Dũng (60 tuổi, ngụ xã Phú Thịnh- Tam Bình). Lâm đã rủ 1 đứa cháu, cùng 3 người bạn đi trên 2 xe máy đến nhà tìm ông Dũng nói chuyện.

Trên đường, Lâm ghé chợ mua 5 đoạn ống tuýp bằng kim loại, đưa cho mỗi người 1 đoạn để làm vũ khí. Khi đến nơi, Lâm phân công 4 người trong nhóm xử lý con trai ông Dũng, riêng Lâm bước vào nhà cầm đoạn ống tuýp đánh liên tiếp nhiều cái vào người ông Dũng.

Ông Dũng liền cầm cây phảng chống cự lại thì nhóm của Lâm quăng hung khí bỏ chạy. Bực tức vì cha mình bị đánh nên con trai ông Dũng đã cầm đoạn ống sắt đập phá, làm hư hỏng 2 xe máy của các đối tượng bỏ lại.

Ông Dũng được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á với tỷ lệ thương tích là 15%.

Hiện, Công an huyện Tam Bình đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

THIÊN LÝ- ÁI BÌNH