Chứng nào tật đó

Cập nhật, 05:57, Thứ Sáu, 12/04/2019 (GMT+7)

Công an huyện Vũng Liêm cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thị Ngọc Phượng (29 tuổi, ngụ xã Thanh Bình) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Vào khoảng 11 giờ 50 phút ngày 19/3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy (Công an huyện Vũng Liêm) phối hợp với Công an xã Thanh Bình bắt quả tang Phượng đang bán ma túy cho con nghiện tại bến phà Thanh Bình.

Kiểm tra trên người Phượng, công an thu giữ 1 gói ny lông chứa tinh thể trong suốt. Tiếp tục khám xét nhà riêng của Phượng tại xã Thanh Bình, Công an thu giữ trong phòng của Phượng 3 gói ny lông chứa tinh thể trong suốt nghi là ma túy và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Kết quả giám định, tinh thể trên là ma túy, có trọng lượng gần 2,2g.

Được biết, Phượng cất giữ ma túy vừa để sử dụng, vừa bán cho các con nghiện tại địa phương với giá 300.000 đ/tép. Phượng có 1 tiền án 2 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, nay lại tiếp tục phạm tội.

Hiện, Công an huyện Vũng Liêm tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

THIÊN LÝ- QUỐC TRUNG