"Nữ quái" thấy gì chôm nấy

Cập nhật, 08:39, Thứ Năm, 21/02/2019 (GMT+7)

Nữ quái mang nhiều tiền án vừa lãnh án ở tòa lại tiếp tục đi trộm cắp tài sản của người dân.

Ngày 31/1, TAND huyện Long Hồ (Vĩnh Long) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Dương Thúy Kiều (SN 1976, ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Hạnh- Long Hồ) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 7/11/2018, trên đường đi công việc về ngang nhà anh Tống Ngọc Sơn (ngụ ấp Phước Lợi C, xã Phước Hậu- Long Hồ), Kiều phát hiện con gà trống của anh Sơn đang kẹt ở lưới hàng rào nên bắt con gà trên bỏ vào giỏ xách.

Đến nhà anh Lê Tấn Đức (ngụ cùng địa phương) thì Kiều phát hiện bầy ngỗng của anh Đức không ai trông giữ nên lại bắt một con bỏ vào giỏ xách. Tiếp đó, Kiều đi đến tiệm tạp hóa của chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết (ngụ cùng địa phương) vờ hỏi mua dầu xả tóc nhưng chị Tuyết nói không có rồi bỏ vào nhà.

Thấy vậy, Kiều đã lấy một thùng bia hiệu Sài Gòn Lager của chị Tuyết bỏ vào giỏ xách. Sau đó Kiều đi đến bến đò ở ấp Tân Bình (xã Tân Hạnh) để thuê đò chở qua sông. Thấy Kiều có nhiều biểu hiện nghi vấn nên người lái đò đã giữ Kiều lại và trình báo công an địa phương.

Tại trụ sở công an, Kiều đã thừa nhận hành vi lấy trộm tài sản của 3 người trên. Kết luận giám định, 1 con gà, 1 con ngỗng và 1 thùng bia hiệu Sài Gòn Lager trị giá 731.500đ.

Được biết, Kiều từng bị TAND TX Cai Lậy và TAND huyện Cái Bè (Tiền Giang) xử phạt 9 tháng tù cùng về tội Trộm cắp tài sản và chấp hành án xong ngày 25/11/2017.

Ngày 10/10/2018, Kiều bị TAND TP Vĩnh Long xử phạt 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và ngày 20/11/2018, Kiều tiếp tục bị TAND huyện Càng Long (Trà Vinh) xử phạt 9 tháng tù giam cũng về tội Trộm cắp tài sản.

Từng bị 4 tòa xử phạt án tù cùng về tội Trộm cắp tài sản nhưng Kiều không biết ăn năn hối cải và liên tục tái phạm nên HĐXX đã tuyên phạt Dương Thúy Kiều 1 năm tù giam, tổng hợp hình phạt Kiều phải chấp hành là 2 năm 6 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản.

HỒNG NAM