Vờ xin mật khẩu wifi- giật điện thoại

Cập nhật, 05:44, Thứ Tư, 07/11/2018 (GMT+7)

Khoảng 14 giờ 30 phút, ngày 3/11/2018, cháu Nguyễn Nhật Thiên (SN 2010, ngụ Ấp 1A, xã Chánh Hội- Mang Thít) dùng điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7 Pro (trị giá khoảng 6 triệu đồng) ngồi chơi trước nhà.

Lát sau, có 2 thanh niên khoảng 14- 15 tuổi cùng đi mô tô dừng lại hỏi Thiên xin mật khẩu wifi để sử dụng. Khi cháu đang trả lời thì một tên xông vào giật chiếc điện thoại trên tay của Thiên rồi lên xe rú ga bỏ chạy mất.

Nhận được tin báo, Công an huyện Mang Thít tổ chức xác minh, truy tìm, đồng thời điện báo cho lực lượng tuần tra, chốt chặn ở các địa bàn lân cận.

Đến khoảng 21 giờ đêm cùng ngày, nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, lực lượng công an đã bắt được cả 2 tên cướp giật này là Nguyễn Tuấn Vũ (SN 3/11/2004, ngụ ấp Phú Thạnh A, xã Nhơn Phú- Mang Thít) và Nguyễn Trương Trung Tín (SN 9/10/2003, ngụ ấp Quang Mỹ, xã Hiếu Thuận- Vũng Liêm) khi chúng đang lẩn trốn tại xã Long An (Long Hồ).

Bước đầu điều tra, Vũ và Tính đã khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình. Công an huyện Mang Thít đã làm thủ tục cho gia đình bảo lãnh Vũ và Tín, chờ củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

MINH TẤN (CAVL)