Tàng trữ ma túy, lãnh 18 tháng tù

Cập nhật, 04:34, Thứ Tư, 28/11/2018 (GMT+7)

Ngày 22/11/2018, TAND huyện Long Hồ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Lâm Thành Phúc (SN 1985, ngụ ấp Phước Trinh, xã Long Phước- Long Hồ) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Khoảng 22 giờ ngày 13/9/2018, Phúc đi xe honda khách đến khu vực Công viên Mậu Thân (Phường 3- TP Vĩnh Long) gặp một người tên Phát (không rõ họ tên địa chỉ cụ thể) mua 3 gói ma túy với giá 1,5 triệu đồng. Sau đó, Phúc tiếp tục đi xe honda khách đến nhà trọ bạn là N.H.Y.N. (ngụ Khóm 3, Phường 8- TP Vĩnh Long) để tìm N., nhưng không gặp nên ở lại đây chờ.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, La Hoàng Long (bạn của Phúc) điều khiển mô tô đến nhà trọ Nhi chơi và gặp Phúc. Sau đó, Phúc nhờ Long chở đến cầu Đìa Chuối (thuộc ấp Phước Ngươn B, xã Long Phước- Long Hồ). Tại đây, cả hai cùng chờ gặp người bạn tên Quang (không rõ họ tên địa chỉ cụ thể) để lấy cây mai về trồng.

Đúng lúc này, lực lượng Công an huyện Long Hồ tuần tra phát hiện và yêu cầu kiểm tra thì Phúc ném bỏ 3 gói ma túy xuống đường, nhưng bị bắt quả tang và tạm giữ sau đó. Tại cơ quan điều tra, Phúc thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Kết luận giám định, mẫu tinh thể màu trắng mà cơ quan điều tra thu giữ là ma túy loại Methamphetamine, có trọng lượng 3,936g.

Tại tòa, Phúc khai nhận bản thân bắt đầu sử dụng ma túy từ năm 2016 đến nay. Trong khoảng thời gian này, Phúc từng 2 lần bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

KIẾN THÀNH