30 tháng tù cho kẻ trộm cắp

Cập nhật, 09:01, Thứ Sáu, 30/11/2018 (GMT+7)

Ngày 23/11/2018, Tòa án nhân dân TP Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thanh Bình (23 tuổi, ngụ xã Trường An- TP Vĩnh Long) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, từ cuối tháng 12/2017 đến tháng 3/2018, Bình đã đột nhập vào nhà dân và 2 cửa hàng Thế giới di động trên địa bàn TP Vĩnh Long thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản, gồm: tiền, điện thoại di động, xe đạp, với tổng giá trị gần 90 triệu đồng.

Do Bình là người bị khuyết tật (câm, điếc bẩm sinh) nên HĐXX đã trưng cầu người phiên dịch thuộc Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh Bình Dương tham gia hỗ trợ trong quá trình xét xử.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Xét thấy hành vi của Bình là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự tại địa phương nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Bình 2 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

HỒNG QUYẾN- SƠN TRƯỜNG