2 năm 6 tháng tù cho tên trộm vặt

Cập nhật, 08:24, Thứ Sáu, 23/11/2018 (GMT+7)

Ngày 19/11/2018, TAND huyện Long Hồ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Lê Văn Côi (SN 1987, ngụ ấp Phú An, xã Phú Đức- Long Hồ) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Khoảng 7 giờ ngày 4/9/2018, Côi đưa con đi học tại một trường tiểu học thuộc Khóm 1 (thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ) thì phát hiện bà Huỳnh Kim Phụng dựng mô tô trong trường.

Thấy bà Phụng không mang ví, Côi nghĩ bà để tài sản trong cốp xe nên nảy sinh ý định trộm cắp. Lúc này, Côi đi đến xe của bà Phụng và dùng tay kéo yên xe lấy 1 chiếc ví, sau đó điều khiển mô tô của mình chạy đến xã Hòa Tịnh (Mang Thít). Tại đây, Côi kiểm tra ví và lấy 1 điện thoại di động hiệu iPhone 6 cùng 8.787.000đ, còn giấy tờ tùy thân thì ném bỏ cùng với chiếc ví.

Kết luận định giá, chiếc điện thoại cùng với chiếc ví tại thời điểm bị trộm trị giá 5.482.000đ, cùng với tiền mặt thì tổng giá trị thiệt hại trong vụ trộm là 14.269.000đ. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Côi đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Côi thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm nên cần có mức án thật nghiêm để răn đe. Trước đó, Côi từng có 2 tiền án cùng về tội “Trộm cắp tài sản”- bị TAND huyện Châu Thành (Tiền Giang) xử phạt 6 tháng tù và bị TAND huyện Long Hồ xử phạt 9 tháng tù.

KIẾN THÀNH