Phát hiện kẻ trồng gần 100 cây cần sa

Cập nhật, 06:51, Thứ Ba, 25/09/2018 (GMT+7)

Ngày 21/9/2018, Công an huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long đã truy bắt được đối tượng trồng gần 100 cây cần sa tại nhà ở ấp Phước Thới C (xã Bình Phước), sau 25 ngày lẩn trốn.

Hôm 26/8/2018, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tố giác Nguyễn Thị Kim Hậu (SN 1978) trồng cây cần sa sau vườn nhà. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an xã Bình Phước đến khám xét và phát hiện bà Hậu có trồng 80 cây cần sa được hơn 2 tháng tuổi, mỗi cây cao khoảng 1,2m.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Thị Kim Hậu thừa nhận có xin hột của một người đi làm phụ hồ chung đem về trồng để cho gà ăn.

Hiện Công an huyện Mang Thít đã thu giữ số cây cần sa trên. Đồng thời đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Được biết tính đến nay toàn huyện Mang Thít có 13/13 xã- thị trấn đều có người bị nghiện chất ma túy, với 123 người bị nghiện ma túy, trong đó có một nữ.

TRẦN PHONG