Bình Tân: Thanh niên 22 tuổi bị tố "sống chung" với bé gái 13 tuổi

Cập nhật, 05:43, Thứ Ba, 13/03/2018 (GMT+7)

Theo Công an huyện Bình Tân, vào ngày 29/1/2018, chị Nèang Ph. (người dân tộc Khmer) đến cơ quan trình báo: Trương Văn Hòa (sinh năm 1996, ngụ Tổ 10, ấp Tân Thuận, xã Tân Quới- Bình Tân) có hành vi “hiếp dâm” bé gái 13 tuổi là con của chị.

Theo nội dung trình báo, vào ngày 27/12/2017, Trương Văn Hòa có quan hệ tình cảm yêu đương và sống chung như vợ chồng với em Nèang K.H. (sinh ngày 4/11/2005, ngụ Tổ 4, ấp Vĩnh Tâm, xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang). Tại thời điểm sống chung, em Nèang K.H. còn ở tuổi 12.

Qua điều tra, Trương Văn Hòa đã thừa nhận hành vi quan hệ tình dục với em Nèang K.H. Hiện Công an huyện Bình Tân đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo pháp luật.

PHÚC THÀNH- HỒNG VÂN