Trai làng "yêu" em lớp 8 cùng xóm lãnh án tù

Cập nhật, 05:03, Thứ Tư, 27/09/2017 (GMT+7)

Ngày 26/9/2017, TAND huyện Long Hồ tuyên phạt Nguyễn Quốc Cường (SN 1996, xã An Bình- Long Hồ) 1 năm tù về tội “Giao cấu với trẻ em”.

Cường và bị hại là T. quen nhau trên mạng xã hội. Cường cũng biết T. học lớp 8, còn ở tuổi trẻ em (14 tuổi) nhưng vì “tiếng sét tình yêu” nên tự nguyện đến với nhau.

T. nhiều lần trốn học, trốn nhà đi chơi và cùng Cường ngủ qua đêm. Cường khai nhận, từ ngày 25/1- 17/3/2017, 2 đứa tự nguyện quan hệ tình dục 2 lần tại nhà Cường và ở nhà trọ. Cường cho rằng sau này 2 đứa sẽ trở thành vợ chồng nên không biết như vậy là phạm tội.

Vụ việc sau đó được gia đình của T. phát hiện và tố cáo Cường tới cơ quan công an. Gia đình của T. cho biết, nghĩ con gái còn nhỏ tuổi chưa biết yêu đương, sắm điện thoại để tiện liên lạc nhưng con lại suốt ngày lên mạng chát chít và yêu đương trai gái quá sớm.

Trong quá trình điều tra, gia đình Cường cũng đã gặp phía bị hại xin lỗi và bồi thường tổn thất tinh thần cho T. là 13,3 triệu đồng.

HOÀI NAM- HỒNG NAM