Vờ bắt cá, "bắt" luôn bầy vịt

Cập nhật, 05:33, Thứ Ba, 29/08/2017 (GMT+7)

Nguyễn Văn Hùng (SN 1988- trú Khóm 2, phường Cái Vồn- TX Bình Minh) bị Công an phường Cái Vồn phạt hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi trộm cắp nhưng chưa đóng phạt.

Trưa 31/1/2017, Hùng đi bắt cá bóng dưới sông Rạch Vồn thì thấy bầy vịt đang ăn nhưng không người giữ, liền nảy sinh ý định trộm. Sau đó, Hùng giả vờ vừa bắt cá vừa lùa bầy vịt về và đã bắt 25 con vịt bỏ vào bao đem về nhà nhốt.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, chủ bầy vịt là anh Nguyễn Minh Tín (ở ấp Thuận Tân A, xã Thuận An) ra sông lùa vịt về phát hiện mất gần nửa bầy nên đã đi tìm và được người dân cho biết “thấy Hùng lùa vịt về giấu trong nhà”.

Anh Tín trình báo công an và khi Công an phường Cái Vồn mời làm việc, Hùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm vịt nêu trên.

Kết luận định giá 25 con vịt Hùng bắt trộm trị giá hơn 1,5 triệu đồng.

Do Hùng có một tiền sự chưa chấp hành lại tái phạm nên Công an TX Bình Minh đã khởi tố vụ án. HĐXX của TAND TX Bình Minh vừa tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Văn Hùng 3 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

DIỄM PHƯỢNG