Nàng dâu "chôm" tài sản mẹ chồng

Cập nhật, 05:20, Thứ Ba, 25/07/2017 (GMT+7)

Cuộc sống khó khăn, nợ nần nên A. (xã Ngãi Tứ- Tam Bình) lợi dụng lúc mẹ chồng vắng nhà để “chôm” tài sản. Do chưa kịp tiêu xài và vì sợ bị phát hiện nên A. đem số tài sản trả lại song A. vẫn không thoát được tội.

Vào khoảng 23 giờ ngày 7/12/2016, lợi dụng mẹ chồng đi điều trị bệnh, A. ở nhà cạy cửa tủ lấy 15 triệu đồng và nhiều vàng vòng. Tổng giá trị tài sản A. trộm cắp là 93 triệu đồng.

Sau đó, A. đem số tài sản này về giấu dưới đống cát. Sau vụ mất trộm, gia đình bà Phi đến công an trình báo sự việc. Do sợ bị phát hiện A. đã mang số tài sản trộm nói trên trả lại cho mẹ chồng.

Mới đây, TAND huyện Tam Bình xử phạt A. 6 tháng tù tội “Trộm cắp tài sản”.

HOÀI NAM