Vừa ra tù, 2 lần giật dây chuyền

Cập nhật, 05:41, Thứ Năm, 03/06/2021 (GMT+7)

 

(VLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Bình Tân cho biết đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời gian 4 tháng đối với Nguyễn Nhật Trường về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 4/5/2021, bà Ngô Thị Hồng (SN 1952, ngụ ấp Mỹ Thạnh A, xã Mỹ Thuận- Bình Tân) đang ngồi trồng cây trước cửa nhà thì bị kẻ lạ mặt chạy mô tô dừng lại giả vờ hỏi đường rồi giật sợi dây chuyền bà Hồng đang đeo trên cổ và tăng ga tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an huyện Bình Tân nhanh chóng vào cuộc điều tra và đã xác định Nguyễn Nhật Trường là đối tượng gây ra vụ cướp giật nên đã tác động gia đình vận động Trường ra đầu thú.

Mở rộng điều tra, Trường khai nhận thêm vào khoảng 9 giờ ngày 30/4/2021, Trường cũng đã cướp giật sợi dây chuyền của bà Cao Thị Sáu (SN 1940) khi bà đang đứng chờ mua đồ ăn trên địa bàn ấp Mỹ Thạnh A.

Sau mỗi lần cướp giật, Trường đã đến bán cho một tiệm vàng trên địa bàn huyện được tổng cộng 24.220.000đ. Kết luận định giá tài sản 2 sợi dây chuyền mà Trường cướp giật có tổng giá trị là 26.163.500đ.

Nguyễn Nhật Trường từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản, vừa chấp hành xong án phạt tù vào tháng 3/2021 nay lại tiếp tục tái phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Bình Tân đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: THANH THẢO- ÁI BÌNH (CAVL)