Ngăn chặn đua xe trái phép cần có sự phối hợp đồng bộ

Cập nhật, 17:42, Thứ Tư, 16/06/2021 (GMT+7)
 Nhóm đua xe bị bắt giữ vào sáng 8/5.
Nhóm đua xe bị bắt giữ vào sáng 8/5.

Tình trạng đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng trên các tuyến giao thông đang diễn biến phức tạp. Nhiều nhóm thanh niên sử dụng mạng xã hội để kêu gọi, lên lịch tụ tập đua xe. Khi đến địa điểm chúng chặn xe ô tô để làm đường đua, rồi nhanh chóng tẩu thoát. Đáng báo động là các nhóm đua xe sẵn sàng lao thẳng vào lực lượng cảnh sát giao thông khi bị ngăn chặn.

Ngày càng manh động

Khoảng 16 giờ chiều 28/5/2021, hàng trăm thanh niên với cả trăm xe mô tô tụ tập đua xe trên QL1- khu vực từ Ba Càng đến giao lộ đường tỉnh 908. Chúng dàn hàng ngang, chặn xe ô tô để từng tốp đua. Nhóm chặn xe rú ga inh ỏi làm náo động một vùng.

Sáng 1/6/2021, trên trang xã hội đăng tải clip nhóm thanh niên chặn xe ô tô trên QL1 tổ chức đua xe mô tô trái phép. Trong nhóm có nhiều xe biển số Vĩnh Long. Ngay sau khi xem xong clip, anh T. (phường 3- TP Vĩnh Long)  xác thực đây là clip ghi lại hiện trường đua xe vào chiều 28/5 vừa qua.

Anh T. cho biết: “Chiều hôm đó tôi đi làm từ TX Bình Minh về Vĩnh Long. Khi đến gần giao lộ đường tỉnh 908, tôi giật mình tấp xe vào lề khi nghe tiếng pô xe gầm rú. Phía trước một nhóm xe mô tô chặn hàng ngang QL1- hướng Ba Càng- Vĩnh Long- chắn hết 3 làn đường xe lưu thông, rồi từng nhóm đua xe, giật đầu chạy 1 bánh biểu diễn. Hết đoạn đường dài khoảng 1km rồi tiếp tục quay lại mấy vòng. Người đi đường một phen hú vía, ai cũng nép vào lề”.

Anh N.V.H (phường 2- TP Vĩnh Long) cũng khẳng định: “Tôi đi làm ở Bình Minh. Tầm khoảng hơn 5 giờ về đến khu vực này và nhiều lần chứng kiến cảnh tụ tập chặn đường đua xe, lạng lách, giật đầu xe chạy 1 bánh, nhìn ghê lắm. Gặp cảnh này ai cũng dừng lại chờ cho họ đi xa mới dám tiếp tục hành trình. Có lần đang điều khiển xe, bất ngờ họ từ phía sau lao tới với vận tốc kinh hoàng và tiếng gầm gú xe cực lớn làm tôi giật mình suýt té ngã”- Anh H bức xúc.

Gần đây, vào khoảng 2 giờ ngày 8/6, nhận được tin báo tại đường Phạm Thái Bường (phường 4-TP Vĩnh Long) khoảng 40 xe máy, hơn 60 thanh niên tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe, lực lượng chức năng nhanh chóng bố trí lực lượng chốt chặn và kịp thời bắt được 13 xe, 18 thanh niên. Qua làm việc ban đầu, nhóm này đã thừa nhận hành vi của mình.

Thượng tá Trần Ngọc Đời- Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông- Công an tỉnh Vĩnh Long- cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, Công an đã ngăn chặn gần 30 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe trái phép với trên 1.000 phương tiện và khoảng 1.500 người tham gia.

Đối tượng tham gia đua xe trái phép có tuổi đời từ khoảng 18- 20, họ thông qua mạng xã hội hẹn điểm đua xe, khi lực lượng chức năng đến thì lập tức giải tán. Đối tượng đua xe trái phép ngày càng manh động, phương tiện đua được “binh” lại để làm tăng tốc độ. Khi bị lực lượng chốt chặn, họ sẵn sàng lao thẳng phương tiện vào lực lượng làm nhiệm vụ, sau đó trong nhóm quay clip tung lên mạng xã hội vu vạ cho lực lượng làm nhiệm vụ gây tai nạn cho họ...

Cần sự phối hợp đồng bộ

Theo điều 34, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, hành vi đua xe trái phép, lạng lách đánh võng và cổ vũ đua xe trái phép có thể bị phạt đến 8 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) đến 5 tháng. Còn tại điều 6 quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển xe mô tô, xe máy có nồng độ cồn cũng bị xử phạt đến 8 triệu đồng nhưng bị tước quyền sử dụng GPLX đến 24 tháng.

Theo Thượng tá Trần Ngọc Đời, không ít bậc phụ huynh mua xe phân khối lớn cho con nhưng thiếu kiểm tra, nhắc nhở về ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bởi tình trạng đua xe trái phép gia tăng còn có trách nhiệm của gia đình. Mức xử phạt với hành vi thay đổi kết cấu xe xe còn thấp; mức xử phạt đối với đua xe trái phép chưa đủ tính răn đe. Nếu vài lần đua xe không bị ngăn chặn, xử lý nghiêm khắc sẽ hình thành thói quen "thích đua tốc độ"... Việc tham gia đua xe trái phép không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn là hiểm họa cho cộng đồng xã hội, gây bất an cho mọi người”. 

Đại tá Nguyễn Thành Duy- Trưởng Công an huyện Vũng Liêm- cho biết: “Việc phòng chống đua xe trái phép cần sự kết hợp đồng bộ giữa công tác tuyên truyền và tuần tra kiểm soát. Song song đó, các địa phương phối hợp với các đoàn thể cần nắm bắt đối tượng tuyên truyền về độ nguy hiểm của việc đua xe trái phép; tuyên truyền cho các cơ sở sửa xe không “binh” xe làm tăng tốc độ, thay đổi kết cấu xe gây nguy hiểm, mất an toàn giao thông”.

Bài, ảnh: NGUYÊN HẠNH