Cờ bạc bất chấp nguy cơ dịch COVID-19

Cập nhật, 05:41, Thứ Năm, 03/06/2021 (GMT+7)

 

Nhóm đánh bạc tại xã Long Phú (Tam Bình) đã bị công an bắt quả tang.
Nhóm đánh bạc tại xã Long Phú (Tam Bình) đã bị công an bắt quả tang.

(VLO) Hơn 1 tháng qua, từ khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại một số tỉnh- thành ở nước ta đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhiều người dân, gây khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm cũng như bị thất nghiệp.

Vậy mà, một số người có máu “đỏ đen” đã lợi dụng tình hình dịch bệnh để tụ tập cờ bạc sát phạt nhau. Một số người vì muốn giải trí cho vui, một số kẻ lại muốn “ngồi mát ăn bát vàng” bằng cách đổ tiền bạc, thậm chí giấy tờ nhà- đất vào các sòng bạc mà quên cả đường đi lối về.

Mặc dù, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, giáo dục về hậu quả của việc cờ bạc cũng như sự lây lan dịch COVID-19 ra cộng đồng nếu lơ là, chủ quan; song tại một vài nơi vẫn còn nhen nhóm một số đối tượng đam mê đánh bạc tụ tập gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong nhân dân.

Khi mọi người đang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như hạn chế tụ tập đông người, thì vào lúc 12 giờ 30 phút, ngày 18/5/2021, qua tin báo của người dân, lực lượng trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Vĩnh Long) đã phối hợp với Công an xã Tân Bình (Bình Tân) triệt phá, bắt giữ 11 đối tượng tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền.

Qua nhiều lần theo dõi, cũng như nhận được tin báo của người dân, lực lượng công an đã kiểm tra đột xuất vào buổi trưa tại hộ bà Nguyễn Thị Tho (40 tuổi, ngụ ấp Tân Phú, xã Tân Bình) thì phát hiện có nhiều người đang “gửi hồn” vào sới bạc mà không hề biết tụ điểm đã bị công an đột kích, bắt giữ.

Đáng nói là những người này đều không mang khẩu trang và tụ tập thành nhóm chơi đánh bạc gây mất an ninh trật tự.

Tang vật tạm giữ tại hiện trường, gồm: 430.000đ trên chiếu bạc và nhiều bộ bài tây đã qua sử dụng. Kiểm tra trên người họ, công an tạm giữ trên 30 triệu đồng và 8 điện thoại di động.

Kiểm tra xung quanh tạm giữ thêm 13 mô tô. Được biết, tụ điểm trên luôn có người cảnh giới bên ngoài, còn bên trong được che chắn bởi các lớp dây chì B40, có bàn đá trải dài để các con bạc tha hồ sát phạt. Sau khi tụ điểm này bị triệt phá, người dân trong khu vực rất đồng tình, ủng hộ.

“Bác thằng bần” không chừa một ai nếu có máu đam mê. Gần đây, quý bà nhàn rỗi tham gia đánh bạc bị công an bắt giữ cũng chiếm phần đông.

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 3/5, tại nhà bà Trần Thị Huệ (70 tuổi, ngụ ấp Phú Thạnh, xã Long Phú- Tam Bình) đã bị Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) và Công an huyện Tam Bình kiểm tra, bắt giữ 6 nữ và 3 nam đang tham gia lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền.

Tang vật tạm giữ, gồm: 1 bộ dụng cụ dùng để lắc tài xỉu, 8 điện thoại di động và trên 9 triệu đồng trên người họ. Đây là tụ điểm mà các con bạc thường xuyên tụ tập đánh bạc, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Thời gian mà các con bạc sát phạt nhau không theo thời gian cố định mà hễ có kèo là sáp vào.

Chỉ tính riêng trong 1 tháng, từ khi mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và đảm bảo an ninh, trật tự cuộc bầu cử (23/4- 23/5), lực lượng công an toàn tỉnh đã triệt phá 62 vụ tệ nạn xã hội, bắt giữ xử lý 331 người có liên quan, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với trên 50 triệu đồng.

Cũng theo số liệu từ Bộ Y tế cho thấy, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp và sẽ còn diễn biến phức tạp, nếu mọi người chúng ta còn lơ là, chủ quan, đặc biệt là xem nhẹ việc cảnh báo của cơ quan chức năng.

Để an toàn trong đợt dịch cũng như hạn chế vi phạm pháp luật, mọi người cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế tụ tập đông người, thực hiện nghiêm thông điệp “5K”… để cùng cơ quan chức năng đẩy lùi dịch bệnh ra khỏi cộng đồng, góp phần kiềm chế các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn cũng như kiểm soát kịp thời các trường hợp tụ tập làm lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng.

Bài, ảnh: HOÀNG THÂN (CAVL)