Trộm vớ được 45 triệu đồng dành mua ma túy (!)

Cập nhật, 05:50, Thứ Năm, 17/09/2020 (GMT+7)

Với hành vi “Trộm cắp tài sản”, Nguyễn Chu Sa (31 tuổi, ngụ xã Lục Sĩ Thành- Trà Ôn) vừa bị Công an huyện Trà Ôn ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng để điều tra.

Tiếp nhận tin báo của ông Đặng Văn Liệt (xã Phú Thành- Trà Ôn) bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 2 điện thoại di động và 45 triệu đồng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Sa là thủ phạm thực hiện vụ trộm trên nên mời về làm việc.

Sa khai nhận vào khoảng 10 giờ ngày 6/5, Sa điều khiển xe máy đi từ nhà đến xã Phú Thành để tìm hốt các ổ ong lấy mật trong các vườn trái cây.

Khi đi ngang nhà ông Liệt, quan sát xung quanh không có người, Sa liền cạy cửa sau đột nhập vào nhà và đi đến phòng ngủ của ông Liệt lấy trộm số tài sản trên.

Sau khi lấy trộm được tài sản, do không mở được khóa của 2 điện thoại nên Sa quăng xuống sông ở gần nhà, riêng số tiền Sa đã cất giấu để mua ma túy sử dụng.

Được biết, Sa có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

HỒNG QUYẾN (CAVL)