Chặn đường cướp tiền dì ruột

Cập nhật, 06:20, Thứ Sáu, 14/08/2020 (GMT+7)

Công an huyện Bình Tân vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Mến (50 tuổi, ngụ xã Tân An Thạnh- Bình Tân) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Lệ (60 tuổi, ngụ xã Tân An Thạnh) bị 1 kẻ cướp giật túi xách bên trong có 1 điện thoại di động và trên 18 triệu đồng; bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định Mến đã thực hiện vụ cướp tài sản trên nên mời về làm việc.

Mến khai nhận do sống gần nhà và có quan hệ họ hàng, Mến biết dì ruột là bà Lệ thường đi lấy hàng vào buổi tối một mình.

Vào khoảng 1 giờ sáng 6/8, Mến đứng trong bụi rậm bên đường gần nhà của bà Lệ, khi thấy bà Lệ dẫn xe đạp đi ngang, Mến chạy theo đẩy từ phía sau làm bà Lệ ngã xuống đường đan rồi giật lấy túi xách.

Tuy nhiên, bà Lệ chống cự, giữ chặt túi xách và tri hô. Do vậy, Mến đã dùng tay đánh vào mặt, đạp mạnh vào người bà Lệ và cướp túi xách tẩu thoát. Sau khi cướp được tài sản, Mến đem về cất giấu phía sau nhà và lấy tiền đó tiêu xài.

Công an huyện Bình Tân tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

LAN TRINH- HỒNG QUYẾN (CAVL)