"Đen đỏ" bị phạt vẫn không chừa

Cập nhật, 05:39, Thứ Sáu, 26/06/2020 (GMT+7)

Mê cờ bạc và vừa bị phạt hành chính xong nhưng nhiều người vẫn tiếp tục sát phạt nên bị truy tố ra tòa về hành vi đánh bạc.

Sống bằng việc làm thuê, thu nhập không dư dả nhưng Nguyễn Văn Bình có máu mê bài bạc nên tiền kiếm được gần như để sát phạt và… nộp phạt.

Khoảng 8 giờ ngày 24/12/2019, trong lúc uống cà phê tại khu vực bờ kè Phường 5 (TP Vĩnh Long), Bình gặp Nguyễn Văn Hưng (SN 1947), Lai Văn Nghĩa (SN 1965) và Ngô Văn Lắm (SN 1965- cùng trú Phường 5) liền rủ 3 người này đánh bài ăn tiền thì tất cả đồng ý.

Sau đó, mỗi người hùn 5.000đ mua 3 bộ bài tây rồi cùng đến nhà Lắm trên đường Nguyễn Chí Thanh đánh bài.

Trong lúc cả nhóm đang sát phạt thì công an bất ngờ ập vào bắt quả tang, thu giữ bộ bài đã qua sử dụng và hơn 1,3 triệu đồng trên chiếu bạc.

Sau khi lập biên bản, Công an Phường 5 tiến hành xác minh nhân thân, lý lịch những người vi phạm để xử lý thì phát hiện ngày 18/11/2019, Bình vừa bị phạt hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi đánh bạc. Do đó, Công an Phường 5 chuyển vụ việc cho cơ quan điều tra Công an TP Vĩnh Long giải quyết.

Mặc dù số tiền đánh bạc dưới 5 triệu đồng nhưng do Bình vừa bị phạt hành chính và chưa hết thời gian để được coi là chưa vi phạm nên hành vi của Bình đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 40 ngày 2/7/2019, Công an TX Bình Minh kết hợp Tổ công tác kiểm tra liên ngành 178 tỉnh Vĩnh Long kiểm tra tiệm game bắn cá ở Khóm 3 (phường Cái Vồn) phát hiện Huỳnh Huy Cường (SN 1987- trú Khóm 3, phường Cái Vồn) cùng Lương Minh Phong (SN 1986- trú khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận), Trần Minh Tâm (SN 1990- trú Khóm 2, phường Thành Phước), Ngô Triều Bảo Thoại (SN 1991- trú Khóm 3, phường Cái Vồn) đang chơi game bắn cá ăn thua bằng tiền.

Qua xác minh, Công an TX Bình Minh phát hiện trước đó một tuần, Cường có hành vi đá gà ăn thua bằng tiền bị phạt 1,5 triệu đồng nay lại tiếp tục vi phạm.

Do đó, Công an TX Bình Minh đã khởi tố Cường về hành vi “Đánh bạc” quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Đánh bạc là tệ nạn và là nguyên nhân làm phát sinh các hành vi sai phạm khác nên pháp luật nghiêm cấm dưới mọi hình thức.

Bản thân Bình và Cường đã bị phạt hành chính về hành vi này và nhận thức được đó là việc làm sai trái nhưng vẫn cố tình vi phạm nhằm mục đích thu lợi nên cần xử nghiêm để răn đe.

Tuy nhiên, quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo đã thành khẩn nhận tội, tỏ ra ăn năn hối cải, phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng do mức độ ăn thua không lớn nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Do đó, HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Huỳnh Huy Cường 3 tháng tù giam tội “Đánh bạc”.

Riêng Bình, HĐXX xét thấy bị cáo và những người liên quan chỉ tụ tập đánh bạc không có người tổ chức, chỉ là đồng phạm giản đơn nên không cần thiết cách ly ra khỏi xã hội mà áp dụng hình phạt tiền cũng đủ răn đe.

Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Văn Bình 20 triệu đồng tội “Đánh bạc”.

Đối với những người tham gia đánh bài và chơi game bắn cá cùng Bình và Cường, do số tiền đánh bạc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và bản thân những người này chưa có tiền án, tiền sự nên bị xử phạt hành chính.

Tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự quy định tội “Đánh bạc” như sau: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 20-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

DIỄM PHƯỢNG