Trộm xe đang tạm giữ, Phó Công an xã lãnh án

Cập nhật, 05:15, Thứ Sáu, 22/05/2020 (GMT+7)

Giữ chức vụ Phó Công an xã phụ trách lĩnh vực trật tự xã hội, nhưng Trần Huỳnh Phúc Hậu (SN 1985, ngụ xã Phú Đức- Long Hồ) lại tự ý lấy mô tô (là phương tiện vi phạm hành chính đang bị tạm giữ) để sử dụng cho mục đích cá nhân, sau đó bán phương tiện này lấy tiền tiêu xài.

Vừa qua, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm của TAND huyện Long Hồ, Trần Huỳnh Phúc Hậu bị tuyên phạt 1 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó (2/12/2016), Công an xã Phú Đức phối hợp Công an huyện Long Hồ tuần tra, phát hiện ông N.V.T. (ngụ huyện Tam Bình) điều khiển mô tô hiệu Sirius không biển kiểm soát nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, ông T. không xuất trình được các loại giấy tờ có liên quan nên tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính.

Cùng ngày, UBND xã Phú Đức ra quyết định tạm giữ xe của ông T. trong thời hạn 7 ngày. Sau khi hết thời hạn tạm giữ, ông T. vẫn không xuất trình được giấy chứng nhận nguồn gốc xe nên Công an xã Phú Đức tiếp tục tạm giữ phương tiện.

Lúc này, Công an xã Phú Đức mượn nhà anh V.H.K. để làm nhà kho giữ xe vi phạm hành chính và giao chìa khóa cho chủ nhà giữ.

Ngày 17/11/2017, dù không được giao nhiệm vụ quản lý nhà kho nhưng vì muốn có phương tiện đi lại, Trần Huỳnh Phúc Hậu (thời điểm này là Phó Công an xã Phú Đức phụ trách lĩnh vực trật tự xã hội) nảy sinh ý định vào nhà kho chứa xe tạm giữ lấy trộm mô tô.

Để dễ bề thực hiện hành vi này, Hậu đến gặp K. hỏi mượn chìa khóa nhà kho. Biết Hậu là phó công an xã, K. tin tưởng giao chìa khóa cho hắn.

Khoảng 21 giờ ngày 18/11/2017, lợi dụng đêm trực của mình, Hậu lén lút dùng chìa khóa mở cửa vào nhà kho lấy trộm mô tô hiệu Sirius của T. để sử dụng làm phương tiện đi lại.

Đến ngày 22/11/2017, Hậu mang xe này đem bán cho người đàn ông (không rõ họ tên, địa chỉ) tại một quán cà phê ở ấp Phước Yên A (xã Phú Quới- Long Hồ) với giá 5 triệu đồng.

Theo kết luận định giá tài sản, mô tô hiệu Sirius trị giá hơn 9,4 triệu đồng. Sau đó, Trần Huỳnh Phúc Hậu bị Công an huyện Long Hồ khởi tố về hành vi “Trộm cắp tài sản”, theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra cũng như tại tòa, Trần Huỳnh Phúc Hậu thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đã thỏa thuận bồi thường một phần thiệt hại tài sản cho bị hại.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến tài sản của người khác một cách trái pháp luật. Điều đáng nói, với vai trò là Phó Công an xã phụ trách lĩnh vực trật tự xã hội, bị cáo lại có những hành vi đi ngược với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thời điểm sau khi gây án, bị cáo còn bị xử phạt vi phạm hành chính vì hành vi tàng trữ, sử dụng cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu dành cho lực lượng vũ trang. Vừa qua, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND huyện Long Hồ đã tuyên phạt bị cáo Trần Huỳnh Phúc Hậu 1 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

PHẠM TẤN