Tài xế xe cấp cứu gây tai nạn

Cập nhật, 07:22, Thứ Năm, 21/05/2020 (GMT+7)

Trên đường điều khiển xe cấp cứu vận chuyển bệnh nhân, Huỳnh Lưu Quốc Bảo (SN 1974, trú đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 8- TP Vĩnh Long) không chú ý quan sát dẫn đến tai nạn chết người.

Huỳnh Lưu Quốc Bảo là nhân viên hợp đồng đang thử việc tại Phòng khám Đa khoa Huy Đạt (ở ấp Phước Yên, xã Phú Quới- Long Hồ) với nhiệm vụ điều khiển xe cấp cứu đưa bệnh nhân chuyển viện.

Khoảng 18 giờ 20 ngày 29/9/2019, Bảo được phân công điều khiển xe 64A-05335 chuyển bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh).

Khi lưu thông trên QL1 (đoạn khóm Tân Quới Đông, phường Trường An- TP Vĩnh Long), Bảo điều khiển xe với tốc độ khoảng 60- 70 km/giờ và có bật đèn, còi ưu tiên đúng quy định. Đến trước nhà thờ Fatima, Bảo thấy không có xe nên tiếp tục giữ tốc độ nhưng thay vì quan sát phía trước để đảm bảo an toàn thì Bảo lại nhìn vào kính chiếu hậu bên phải để xem có phương tiện nào vượt lên không.

Lúc quay lại nhìn về phía trước thì Bảo phát hiện ông Nguyễn Văn Hiệp (SN 1945, trú xã An Khánh, huyện Châu Thành- Đồng Tháp) đang điều khiển xe đạp qua đường. Do khoảng cách quá gần, Bảo không xử lý kịp nên đã xảy ra va chạm làm ông Hiệp ngã xuống đường bị thương nặng, dù được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Kết luận giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự- Công an tỉnh Vĩnh Long, nguyên nhân ông Hiệp tử vong do sốc mất máu cấp kết hợp đa chấn thương.

Nguyên nhân tai nạn được xác định do Bảo điều khiển xe không chú ý quan sát phía trước vi phạm khoản 23, Điều 8 của Luật Giao thông đường bộ. Nạn nhân Nguyễn Văn Hiệp không có lỗi. Do đó, Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Huỳnh Lưu Quốc Bảo về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, Bảo đã thành khẩn nhận tội và cùng chủ phương tiện tự nguyện bồi thường thiệt hại, được gia đình nạn nhân bãi nại nên HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Tuy nhiên, tai nạn xảy ra do Bảo không chấp hành Luật Giao thông đường bộ, coi thường tính mạng và sức khỏe người khác dẫn đến hậu quả đáng tiếc, gây đau thương mất mát cho gia đình nạn nhân và ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội nên cần có mức án tương xứng mới đảm bảo tác dụng giáo dục, răn đe. Do đó, sáng 15/5/2020, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Huỳnh Lưu Quốc Bảo 1 năm tù giam tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Tại khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự quy định tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” như sau: Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông gây thiệt hại cho người khác thuộc trường hợp “làm chết người” thì bị phạt tiền từ 30-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1-5 năm.

DIỄM PHƯỢNG