Án cũ chưa xóa lại đánh người gây thương tích

Cập nhật, 08:27, Thứ Sáu, 29/05/2020 (GMT+7)

Trong lúc nhậu, Bùi Ngọc Học (SN 1961- trú ấp Mỹ Phước 1, xã Mỹ Hòa- TX Bình Minh) nhìn thấy người đánh nhau với mình mấy tháng trước liền dùng thanh sắt tấn công nên tiếp tục bị truy tố ra tòa.

Chiều 7/6/2019, Bùi Ngọc Học đang ngồi nhậu ở nhà hàng xóm thì thấy anh Hồ Văn Khởi (SN 1976- trú ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa) đi ngang. Học nhớ lại chuyện đánh nhau với anh Khởi hơn 2 tháng trước nên nảy sinh ý định trả thù liền vào nhà bếp lấy thanh sắt chạy ra đánh nhiều cái vào người anh Khởi. Thấy anh Khởi bỏ chạy vào quán nước mía gần đó, Học quay lại nhà hàng xóm nhậu tiếp.

Khoảng 5 phút sau, Học thấy anh Khởi từ trong quán đi ra liền cầm thanh sắt rượt theo. Anh Khởi bỏ chạy đến đoạn đường đan thì té ngã, bị Học đuổi kịp và cầm thanh sắt đánh liên tiếp vào người. Khi anh Khởi van xin: “Anh Sáu (Bùi Ngọc Học- PV) ơi! Tha cho em” thì Học mới dừng lại không đánh nữa.

Lúc này, Công an xã Mỹ Hòa nhận được tin báo đã đến đưa anh Khởi đi cấp cứu. Còn Học cầm thanh sắt đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi nêu trên.

Kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Long, anh Khởi bị thương trên trán, khuỷu tay trái và gãy 1/3 xương trụ trái, hạn chế vận động khớp khuỷu, tỷ lệ tổn thương cơ thể 24%. Do đó, Công an TX Bình Minh đã khởi tố Bùi Ngọc Học về hành vi “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Học thừa nhận do lúc đó có rượu và nhớ lại chuyện cũ nên tức giận dùng thanh sắt đánh anh Khởi gây thương tích, giờ rất hối hận nên đồng ý bồi thường các khoản thiệt hại, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Tính chất của vụ án là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự địa phương. Bản thân Học trước đó đã bị TAND TX Bình Minh phạt 3 năm tù giam cũng tội “Cố ý gây thương tích”, nhưng Học không lấy đó làm bài học mà tiếp tục lộ rõ bản tính hung hăng, thích giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Hành vi dùng sắt làm hung khí đánh vào cơ thể người khác có thể gây thương tích hoặc dẫn đến chết người. Hành vi của Học thể hiện sự xem thường luật pháp và sức khỏe người khác nên cần xử nghiêm để răn đe.

Ngoài ra, Học còn phải chịu thêm tình tiết tăng nặng là “tái phạm” do vừa chấp hành xong bản án 3 năm tù giam, chưa được xóa án lại tiếp tục vi phạm. Do đó, HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Bùi Ngọc Học 2 năm 6 tháng tù giam tội “Cố ý gây thương tích”.

Tại khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự quy định tội “Cố ý gây thương tích” như sau: Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11- 30% thuộc trường hợp “dùng hung khí nguy hiểm có khả năng gây nguy hại cho nhiều người” thì bị phạt tù từ 2-6 năm.

 

 

DIỄM PHƯỢNG