Thuê xe ô tô để trộm xe máy liên tỉnh

Cập nhật, 10:31, Thứ Sáu, 03/04/2020 (GMT+7)

Muốn có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, 4 đối tượng đi thuê xe ô tô, mua đồ phá khóa để trộm cắp gần 20 xe máy các loại.

Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự nhóm 4 đối tượng để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, 4 đối tượng này đều nghiện ma túy và không có việc làm ổn định. Muốn có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, 4 đối tượng gồm: Mai Văn Hào (25 tuổi, quê Thanh Hóa); Nguyễn Thái Hùng (29 tuổi, thường trú tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Trung Hậu (26 tuổi, thường trú tỉnh Kiên Giang) và Vũ Văn Thượng (28 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã rủ nhau đi mua 3 kìm thủy lực và cộng lực, 2 mã tấu, hàng đêm rủ nhau thuê xe ô tô đi tìm nhà dân sơ hở để cắt phá khóa, đột nhập, trộm tài sản.

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra.
Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra.

Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt 10 vụ trộm với gần 20 xe máy các loại. Các vụ trộm trên được thực hiện liên tỉnh, chủ yếu các địa bàn các tỉnh như: Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu, Đồng Nai và một số tỉnh Tây Nguyên.

Các đối tượng này cũng khai nhận thêm, sau mỗi vụ trộm trót lọt, nhóm nhanh chóng đưa đồ trộm được về phòng trọ cất giấu (phòng trọ được nhóm này thuê ở các tỉnh thời gian ngắn xong lại di chuyển đi nơi khác), sau đó thay đổi hình dạng, bảng số và màu sắc xe, đưa đi bán lấy tiền tiêu xài và sử dụng ma túy.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan công an thu giữ được 2 xe mô tô, 1 kìm thủy lực, 2 kìm cộng lực, 2 mã tấu và 20 biển xe mô tô, ô tô các loại.

Hiện Công an huyện Thống Nhất vẫn tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định pháp luật./.

Theo CTV Trần Tâm/VOV-TPHCM