Vừa ra tù lại lang thang trộm xe

Cập nhật, 05:25, Thứ Năm, 27/02/2020 (GMT+7)

Nguyễn Phúc Hiển (SN 1990, địa chỉ thường trú 52/1/42B đường Nguyễn Huệ, Phường 2- TP Vĩnh Long) là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về hành vi trộm cắp, vừa ra tù lại tái phạm.

Năm 17 tuổi, Nguyễn Phúc Hiển tham gia vụ cướp tài sản có tính chất nghiêm trọng nên dù còn ở tuổi vị thành niên, Hiển vẫn bị tuyên phạt 3 năm tù giam. 

Sau khi được trả tự do, Hiển tiếp tục trượt dài trên con đường phạm tội nên bị TAND các huyện Tam Bình, Long Hồ phạt với tổng mức án 6 năm 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra còn chứng minh được Hiển thực hiện hành vi trộm tại huyện Mang Thít nên sau đó, Hiển tiếp tục bị TAND huyện Mang Thít phạt 1 năm 6 tháng tù tội trộm, tổng hợp hình phạt buộc Hiển phải chấp hành chung cả 3 bản án là 8 năm tù giam.

Năm 2018, Hiển chấp hành xong án phạt về địa phương nhưng không tìm việc làm lương thiện mà sống lang thang và tiếp tục thực hiện hành vi trộm.

Cụ thể, vào khoảng 23 giờ ngày 18/8/2019, Hiển đến quán cà phê võng cặp bến xe Phường 8 ngủ qua đêm thì gặp Dương Trường Thái (SN 2000, trú ấp Phú Thọ, xã Nhơn Phú- Mang Thít) cũng đến quán tìm võng ngủ. Do biết nhau từ trước nên Hiển đến hỏi thăm thì biết Thái đã say rượu.

Đến khoảng 2 giờ sáng, Hiển thấy xung quanh không có người, còn Thái đang ngủ say, xe gắn máy hiệu Wave 64G1- 21049 Thái dựng kế bên vẫn còn gắn chìa khóa liền lấy xe chạy đến TP Cần Thơ chơi.

2 hôm sau, Thái điện thoại nói có người thấy Hiển chạy xe 64G1- 21049 và kêu mang xe về trả thì Hiển trả lời “không có lấy” rồi tắt điện thoại để Thái không liên lạc được.

Rạng sáng 22/8/2019, tình cờ 2 người bạn của Thái phát hiện Hiển điều khiển xe 64G1- 21049 trên đường Trần Đại Nghĩa liền chặn lại yêu cầu trả xe thì Hiển đồng ý giao xe rồi bỏ đi. Kết luận định giá xe 64G1- 21049 trị giá 12 triệu đồng.

Khoảng 2 giờ sáng 13/9/2019, Hiển tiếp tục đi tìm tài sản trộm. Khi đi ngang nhà anh Bùi Văn Tưởng (ở số 2/80G đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 8- TP Vĩnh Long), Hiển phát hiện có 2 xe gắn máy nên dùng chân đạp mạnh vào cổng rào làm ổ khóa cổng bung ra.

Hiển vào dẫn xe tay ga biển số 64H4-6554 có gắn sẵn chìa khóa ra ngoài rồi chạy đến nhà Hồ Chí Nghĩa (SN 1985, trú Khóm 6, thị trấn Long Hồ) nói dối là xe của Hiển do kẹt tiền nên bán.

Nghĩa đồng ý mua xe với giá 4 triệu đồng nhưng đưa trước 700.000đ. Sau đó, Nghĩa tháo dàn áo mũ của xe ra bán phế liệu. Kết luận định giá xe 64H4-6554 trị giá hơn 7,6 triệu đồng.

Sau khi tiêu xài hết số tiền trên, rạng sáng 16/9/2019, Hiển đi bộ đến xã Phước Hậu (Long Hồ) tìm tài sản trộm thì phát hiện nhà anh Nguyễn Thanh Vũ (SN 1980, trú ấp Phước Hạnh A) có dựng xe gắn máy biển số 64B1-29951 nhưng cửa sau không khóa. Hiển lẻn vào dẫn xe ra rồi giật đứt dây điện khởi động máy chạy đến nhà trọ ở Phường 3 tháo các phụ tùng trên xe như: bửng, gác ba ga, kính chiếu hậu,… để tránh bị phát hiện.

Sau đó, Hiển điều khiển xe đến vựa phế liệu ở ấp Hưng Quới (xã Thanh Đức- Long Hồ) bán cho một thanh niên không rõ họ tên, địa chỉ được 1,1 triệu đồng. Kết luận định giá xe 64B1-29951 trị giá 3,2 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo của các bị hại về 3 vụ mất xe nêu trên, Công an huyện Long Hồ và Công an TP Vĩnh Long đã phối hợp truy xét và có đủ cơ sở xác định Hiển là thủ phạm nên mời làm việc.

Quá trình điều tra, Hiển thừa nhận do mới ra tù không có việc làm ổn định nên thực hiện 3 vụ trộm xe nói trên nhằm mục đích kiếm tiền xài.

Hiện công an đã thu hồi được 2 xe gắn máy trả bị hại. Riêng xe 64B1-29951 không thu hồi được nên anh Vũ yêu cầu Hiển bồi thường 3,2 triệu đồng. Công an TP Vĩnh Long cũng đã khởi tố Nguyễn Phúc Hiển về hành vi “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 2, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Chây lười lao động nên Hiển liên tiếp thực hiện các hành vi trộm cắp với giá trị tài sản mỗi lần trộm đều trên mức tối thiểu truy cứu trách nhiệm hình sự nên Hiển phải chịu tình tiết tăng nặng là “phạm tội 2 lần trở lên”.

Do Hiển đã có nhiều tiền án về tội cướp và trộm cắp tài sản, chưa được xóa án lại tiếp tục vi phạm thuộc trường hợp “tái phạm nguy hiểm” nên cần xử mức án nghiêm khắc để răn đe.

Do đó, sáng 25/2/2020, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Phúc Hiển 3 năm 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản” (ảnh).

Tại khoản 2, Điều 173 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng thuộc trường hợp “tái phạm nguy hiểm” thì bị phạt tù từ 2-7 năm.

Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG