Bị phạt trăm triệu vì vận chuyển hàng cấm còn tái phạm

Cập nhật, 05:34, Thứ Tư, 15/01/2020 (GMT+7)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Hồ vừa ra quyết định khởi tố và tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Văn Hiếu Em (47 tuổi, ngụ xã Lộc Hòa) về hành vi “Vận chuyển hàng cấm” (ảnh).

Trước đó vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 28/12/2019, tại xã Lộc Hòa, lực lượng công an tuần tra, phát hiện Hiếu Em điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 51S7- 2495 chở giỏ xách màu xanh có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện bên trong giỏ xách có 500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu Jet.

Qua làm việc, Hiếu Em khai nhận vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, có một người quen tại xã Long Phước (Long Hồ) thuê Hiếu Em đến ngã ba An Hữu (huyện Cái Bè- Tiền Giang) để chở thuê số thuốc lá trên về huyện Long Hồ. Khi vận chuyển đến địa điểm trên thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.

Được biết, vào tháng 11/2019, Hiếu Em bị UBND tỉnh Vĩnh Long ra quyết định xử phạt 100 triệu đồng về hành vi “Vận chuyển hàng cấm” nhưng Hiếu Em chưa chấp hành đóng phạt thì nay lại tiếp tục phạm tội.

Tin, ảnh: THIÊN LÝ- ÁI BÌNH (CAVL)