Phát hiện nhiều vụ trộm qua "lời kể" của phạm nhân

Cập nhật, 08:05, Thứ Năm, 10/10/2019 (GMT+7)

Từ lời kể của một phạm nhân đang chấp hành án phạt, Công an TX Bình Minh phát hiện một nhóm đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm trên địa bàn và vùng lân cận nên đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Lê Minh Nam tại cơ quan điều tra.
Lê Minh Nam tại cơ quan điều tra.

Trần Ngọc Truyền (SN 1996- trú Khóm 4, phường Thành Phước- TX Bình Minh) là đối tượng chuyên trộm cắp, đang chấp hành bản án 9 tháng tù giam tại Nhà tạm giữ của Công an TX Bình Minh.

Qua công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, Công an TX Bình Minh phát hiện ngoài hành vi trộm cây mai và đã lãnh án, Truyền còn liên quan đến vụ trộm xe gắn máy ở xã Thuận An cùng Lê Minh Nam (SN 1988- trú Khóm 4, phường Cái Vồn).

Cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 6/4/2019, Nam cùng Truyền vào tiệm game ở phường Thành Phước chơi đến nửa đêm thì nghỉ. Do hết tiền tiêu xài nên Truyền rủ Nam đi tìm tài sản để trộm.

Khoảng 2 giờ 15 ngày 7/4/2019, Nam điều khiển xe chở Truyền đến kho rau của anh Trịnh Hoàng Khải (SN 1996- trú ấp Thuận Phú A, xã Thuận An) thì thấy trong kho có xe gắn máy hiệu Wave nhưng không người giữ.

Truyền kêu Nam dừng xe và đứng bên ngoài canh đường, rồi đi vào dùng tay nâng bản lề mở cửa rào và dùng đoản mở khóa lấy trộm xe chạy về nhà Nam. Sau đó, Truyền tháo biển số xe ném xuống sông và sử dụng đến ngày 9/4/2019 thì bán xe này cho người mua phế liệu được 1,2 triệu đồng. Truyền chia Nam 500.000đ và giữ lại 700.000đ tiêu xài.

Khi công an mời làm việc, Nam thừa nhận đã cùng Truyền thực hiện hành vi trộm xe nêu trên. Ngoài ra, Nam còn khai nhận: Sau khi tiêu xài hết số tiền có được, khuya 1/5/2019, Nam điện thoại cho Trần Văn Sang (SN 1995- trú Khóm 1, phường Thành Phước) rủ đi tìm tài sản trộm.

Khi chạy xe ngang nhà anh Trần Thanh Tòng (SN 1991- trú ấp Đông Hậu, xã Đông Bình) thấy cửa đóng nhưng không khóa, Sang kêu Nam dừng xe rồi mở cửa vào lấy 2 điện thoại di động hiệu Oppo đem ra đưa cho Nam giữ. Sau đó, Nam tiếp tục điều khiển xe chở Sang đến ấp Phú Thành (xã Tân Phú- Tam Bình) lấy trộm tài sản thì bị người dân phát hiện vây bắt.

Hiện Nam và Sang đang bị Công an huyện Tam Bình tạm giữ để điều tra. Riêng hành vi trộm xe ở xã Thuận An, Công an TX Bình Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Bài, ảnh: PHI TÙNG-
DIỄM PHƯỢNG